TP.HCM: Cử tri lão thành 92 tuổi, 70 năm tuổi Đảng đi bỏ phiếu bầu cử lần thứ 15

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 23/05/2021 12:32 PM (GMT+7)
Sáng 23/5, hơn 3.200 cử tri ở xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ), xã đảo duy nhất của TP.HCM đã thực hiện việc bỏ phiếu tại 5 tổ bầu cử trên địa bàn xã đảo.
Bình luận 0
Cử tri xã đảo duy nhất của TP.HCM hào hứng đi bầu cử - Ảnh 1.

Cử tri xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) thực hiện quyền bỏ phiếu. Ảnh CTV

Xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) hiện có 3 ấp là Thạnh Hòa, Thạnh Bình và Thiềng Liềng.

Ông Lê Vũ Sơn, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử xã Thạnh An cho biết, xã đã bố trí 5 điểm bầu cử. Uỷ ban Bầu cử của xã phải đi đến từng hộ sống trên sông, các hộ giữ rừng và đánh bắt thuỷ hải sản để tuyên truyền cho bà con nắm rõ quyền và nghĩa vụ đối với mỗi cử tri.

Mỗi ngày, ngoài xe tuyên truyền lưu động đi vào từng ngõ ngách thì chương trình phát thanh của xã cũng phát 3 lần để người dân hiểu về quyền và nghĩa vụ đi bầu cử.

Từ sáng sớm, hơn 3.200 cử tri ở ở xã đảo duy nhất của TPHCM bắt đầu đi bỏ phiếu ở 5 tổ bầu cử trên địa bàn xã đảo, để bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Cử tri ở xã đảo đã tranh thủ thu xếp công việc đi biển để vào bờ đúng ngày bầu cử, đi bỏ phiếu chọn những người đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở trung ương và địa phương.

Từ khi xã đảo được công nhận và có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây, cử tri xã đảo Thạnh An gửi gắm rất nhiều đến những ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp. Cầm trên tay lá phiếu, cử tri mong mỏi những ứng cử viên được chọn sẽ đại diện cho mình, cho người dân xã đảo để truyền tải những nguyện vọng của cử tri về những chính sách đặc thù đối với xã đảo cũng như việc phát triển xã đảo xứng tầm với các địa phương trong nội thành của TP.HCM.

Cử tri xã đảo duy nhất của TP.HCM hào hứng đi bầu cử - Ảnh 3.

Cử tri xã đảo duy nhất của TP.HCM thực hiện quyền công dân của mình từ rất sớm. Ảnh: Giang Nam

Có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 71 (phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM) rất sớm, cử tri Ngô Mai, ngụ đường Trần Khắc Chân, 70 năm tuổi Đảng, 92 năm tuổi đời đã bỏ lá phiếu bầu vào thùng phiếu. Cụ Mai là người đã tham gia bỏ phiếu trong ngày tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước năm 1946, đến nay cụ đã tham gia 15 lần bỏ phiếu.

"Năm 1946 tôi được đi bỏ phiếu cho ngày tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước, khi ấy tôi ở Bình Định. Trong lòng tôi ngày ấy vô cùng phấn khởi khi được hưởng quyền của một người dân tự do, độc lập. Ngày nay cũng vậy, tôi muốn góp phần vào ngày vui của cả non sông, muốn được tự tay bầu chọn cho người đại biểu mình tin tưởng" - cụ Mai chia sẻ.

Cử tri xã đảo duy nhất của TP.HCM hào hứng đi bầu cử - Ảnh 4.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bỏ phiếu tại quận Tân Bình.

Tại điểm bầu cử số 11 (chung cư Botanica, quận Tân Bình), ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi 42 năm hoàn thành trọng trách trong quân đội, thực hiện bầu cử trong quân đội. Hiện nay, được chuyển công tác ra ngoài ban Đảng, lần đầu tiên được tham gia bầu cử với cử tri khu phố, tôi rất xúc động và tự hào khi được về với cơ sở, bà con và khu phố của mình".

Có mặt tại điểm bầu cử số 59 (Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 1, TP.Thủ Đức) vào lúc 7h40 phút, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã bỏ lá phiếu bầu cử của mình. Chia sẻ tại điểm bầu cử số 59, ông Nguyễn Thành Phong mong rằng, người dân TP.HCM đi bầu cử sớm, bầu đúng, bầu đủ, thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân của mình. 

Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, đang bùng phát ở mức độ cao, nguy hiểm, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch theo các phương án đã đề ra. 

"Với tư cách là Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, chúng tôi đã kiểm tra đầy đủ các phương án đối với các điểm bầu cử, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thật tốt, thật chặt chẽ", ông Nguyễn Thành Phong thông tin.

Toàn TP.HCM có có khoảng 5,6 triệu cử tri, 50 ứng cử viên ĐBQH, 158 ứng cử viên ĐB HĐND TP.HCM, 67 ứng cử viên ĐB HĐND TP.Thủ Đức, 284 ứng cử viên ĐB HĐND ở 5 huyện và 3.043 người ứng cử ĐB HĐND các xã, thị trấn.

Ủy ban bầu cử TPHCM đã xây dựng và triển khai phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử. Đây là phần mềm dùng chung cho hơn 3.000 điểm bỏ phiếu trên địa bàn TP.HCM, giúp cập nhật tiến độ bầu cử và tổng hợp nội dung kết quả bầu cử từ cơ sở. TP Thủ Đức và 21 quận, huyện cũng đảm bảo đường truyền Metronet (Metropolitan Area Network - là dịch vụ của mạng đô thị băng rộng với đường truyền tốc độ siêu cao), và phân công cán bộ, công chức nhập thông tin dữ liệu bầu cử đáp ứng yêu cầu.

Thực hiện Chính quyền đô thị từ nhiệm kỳ 2021-2026, TP.HCM không tổ chức HĐND quận, phường. Như vậy, cử tri ở 16 quận sẽ bầu cử 2 cấp: ĐBQH và ĐB HĐND TP.HCM. Cử tri ở TPThủ Đức bầu cử 3 cấp: ĐBQH, ĐB HĐND TP.HCM và ĐB HĐND TP.Thủ Đức. Cử tri ở 5 huyện sẽ bầu cử đủ 4 cấp: ĐBQH, ĐB HĐND TP.HCM, ĐB HĐND huyện và ĐB HĐND xã, thị trấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem