TP.HCM: Đưa vào sử dụng hai cầu vượt bằng thép

Thứ ba, ngày 27/08/2013 14:22 PM (GMT+7)
Ngày 27.8, Sở GTVT TP.HCM đã đưa vào sử dụng hai cầu vượt bằng thép tại nút giao thông Nguyễn Tri Phương – 3 Tháng 2 – Lý Thái Tổ và nút giao Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa sau 4 tháng thi công.
Bình luận 0
Trong đó cầu vượt bằng thép tại nút giao Nguyễn Tri Phương – 3 Tháng 2 – Lý Thái Tổ dài 384m, rộng 9,5m, tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Còn cầu vượt tại nút giao Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa dài 268m, rộng 9,5m, tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng.

Cả hai cầu vượt bằng thép trên đều cho phép xe gắn máy, xe dưới 9 chỗ ngồi và xe buýt lưu thông.

Phương tiện lưu thông trên cầu vượt bằng thép tại nút giao thông Nguyễn Tri Phương – 3 Tháng 2 – Lý Thái Tổ
Phương tiện lưu thông trên cầu vượt bằng thép tại nút giao thông Nguyễn Tri Phương – 3 Tháng 2 – Lý Thái Tổ

Theo Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, chủ đầu tư dự án nút giao Nguyễn Tri Phương – 3 Tháng 2 – Lý Thái Tổ và Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám là các nút giao thông quan trọng nằm trên trục giao thông tuyến chính xuyên qua trung tâm thành phố và tuyến chính từ phía Tây Bắc vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây các phương tiện luôn trong tình trạng quá tải về lưu lượng và thường xuyên bị ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Do đó khi đưa vào sử dụng hai cây cầu vượt bằng thép này sẽ góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông trong khu vực, cải thiện tình hình đi lại của người dân.

img

Được biết hai cầu vượt bằng thép trên là một trong những công trình cấp bách của hành phố được thực hiện cấp bách nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông.

Trước đó, 3 cầu vượt bằng thép lắp ghép khác cũng đã được đưa vào sử dụng tại nút giao thông Thủ Đức, Hàng Xanh, Lăng Cha Cả. Dự kiến trong tháng 9.2013, cầu vượt bằng thép tại vòng xoay Cây Gõ cũng sẽ được đưa vào sử dụng.
Hữu Ký (Hữu Ký)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem