TP.HCM: Hai nhóm giang hồ thanh toán nhau náo loạn giữa đêm tối

Đàm Vân Thứ năm, ngày 14/08/2014 19:38 PM (GMT+7)
Chiều 14.8, tin từ Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh (CSCĐ 113, Công an TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với lực lượng Công an huyện Bình Chánh chặn đứng kịp thời một vụ thanh toán bằng hung khí giữa hai nhóm giang hồ tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
Bình luận 0
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h45 tối 13.8, Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh (CSCĐ 113, Công an TP.HCM) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có hai nhóm thanh niên dùng hung khí ẩu đả, thanh toán nhau tại số A12/8 Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Lập tức, các chiến sĩ Đội 2 tức tốc đến hiện trường để phối hợp với lực lượng công an địa phương, chặn đứng cuộc ẩu đả, thanh toán của hai băng nhóm trên. Khi lực lượng vừa xuống hiện trường, hơn chục thanh niên vứt bỏ hung khí, chạy tán loạn.

img

Hung khí thu giữ được của hai nhóm giang hồ định thanh toán nhau đêm 13.8. Ảnh Đàm Vân.

Tại hiện trường, công an ghi nhận có 2 chiếc xe máy bị đập phá hư hỏng nặng, nhiều gạch đá hai nhóm dùng để tấn công nhau vứt bỏ ngổn ngang trên đường.

Đặc biệt, công an thu giữ một lượng lớn hung khí hai nhóm dùng để thanh toán gồm: ba cây gậy đánh gold dài khoảng một mét/gậy; một cây búa đẽo bằng cán gỗ, lưỡi bằng kim loại dài 40cm; một cây kiếm tự chế dài 80cm; một con dao dài 50cm…

Qua lời tố giác của quần chúng nhân dân, công an đã mời một số đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc, trong đó có người tên T.M.T (20 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh). Tại cơ quan công an, đối tượng T khai nhận do mâu thuẫn từ trước nên hai bên đã hẹn nhau ra địa điểm trên để giải quyết.

Bước đầu, công an truy xét, xác định hai băng nhóm thanh toán bằng hung khí trên là người địa phương. Hiện cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem