TP.HCM: Hai ổ dịch Covid-19 hiện nay diễn tiến ra sao?

Bạch Dương Thứ hai, ngày 21/02/2022 17:02 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp báo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM chiều 21/2, lãnh đạo TP đã thông tin cụ thể về 2 ổ dịch Covid-19 mới phát hiện.
Bình luận 0
TP.HCM: Hai ổ dịch Covid-19 hiện nay diễn tiến ra sao? - Ảnh 1.

Tu viện trên đường Dương Quảng Hàm đang hỗ trợ 140 học sinh từ 11 tuổi trở lên. Ảnh: Giáo xứ Gò Vấp

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết, tu viện trên đường Dương Quảng Hàm (phường 5) nhiều năm qua tạo điều kiện cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được lưu trú tại đây để tham gia các lớp học trên địa bàn thành phố. Cơ sở hiện đang hỗ trợ 140 học sinh từ 11 tuổi trở lên. Tu viện có 20 linh mục, tu sĩ.

Ngày 15/2, trường THCS An Nhơn phát hiện 1 em lớp 7 có triệu chứng nghi ngờ, xét nghiệm nhanh dương tính. Em này lưu trú tại tu viện. Ngay lập tức, quận, phường phối hợp tu viện tiến hành khoanh vùng, cách ly những người sinh sống trong tu viện để xét nghiệm, phát hiện 54 F0, trong đó có 1 tu sĩ.

Do khuôn viên tu viện rất rộng, có 3 dãy nhà riêng biệt nên ngành y tế đã hướng dẫn cho 54 F0 cách ly tại 1 dãy nhà trong tu viện, đồng thời phun xịt khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, cách ly đối với các F1 tiếp xúc gần. Qua điều tra dịch tễ có 54 học sinh tiếp xúc gần, cũng được cách ly trong một dãy nhà riêng biệt.

Ông Ngọc Anh cho biết, ngành y tế đã khám, phát thuốc cho các F0. Qua theo dõi, sau 6 ngày, các F0 đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ do phần lớn đã được tiêm vaccine, không có trường hợp nào chuyển nặng.

Bổ sung thêm thông tin về chùm ca nhiễm này, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, 140 học sinh lưu trú tại tu viện thuộc 7 trường học khác nhau nên việc kiểm soát khá khó khăn. Trong ngày xét nghiệm 19/2 đã phát hiện thêm 3 trường hợp F0 từ chùm ca nhiễm này.

TP.HCM: Hai ổ dịch Covid-19 hiện nay diễn tiến ra sao? - Ảnh 3.

Chung cư 89-91 Nguyễn Du đã dỡ phong toả chiều 21/2. Ảnh: B.D

Về ổ dịch tại chung cư 89-91 Nguyễn Du, ông Nguyễn Duy An, Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết, ngày 18/2 trạm y tế phường Bến Nghé nhận được thông tin về một số ca dương tính tại chung cư, test nhanh phát hiện 6 ca dương tính. Đến ngày 20/2, test toàn bộ 65 hộ dân, phát hiện thêm 17 ca. Quận, phường xác định đây là chung cư nhỏ, khá đông dân, buổi trưa có nhiều người gửi xe, ăn uống ở khu vực này nên đã tạm thời phong toả ổ nhiễm cộng đồng trong 24h để xét nghiệm lần 2.

Đến 21/2, qua kết quả xét nghiệm sàng lọc, xác định tình hình dịch đã được kiểm soát, nên quận quyết định kết thúc thời gian tạm phong toả của chung cư, thu hẹp phạm vi cách ly khu vực có F0.

"Quận đánh giá đây là vùng nguy cơ có mức độ thấp nên thực hiện xét nghiệm 5 ngày/lần theo mẫu gộp hộ gia đình, đến khi không còn F0, những người âm tính được đi lại nhưng giới hạn giao tiếp trong cộng đồng, không được tham dự các sự kiện tập trung quá 10 người. Các tổ Covid cộng đồng tăng cường theo dõi các hộ có F0, không để lây lan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc cố tình vi phạm", ông An nói.

Các trường hợp F0 đã được lấy mẫu giải trình tự gene để kiểm soát ca mắc Omicron nhưng hiện chưa có kết quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem