TP.HCM: Hoa đẹp mà không về phố là có lỗi với khách hàng

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 03/02/2021 10:06 AM (GMT+7)
Dịch Covid-19 bùng phát, khiến lượng hoa kiểng từ các tỉnh - thành đưa về TP.HCM có phần hạn chế. Nhưng “ít mà chất”, nhiều thương nhân vẫn tự tin rằng, chỉ cần hoa kiểng đẹp, sẽ được người TP.HCM ủng hộ.
Bình luận 0

Anh Doãn Văn Thùy ở TP.Long Khánh (Đồng Nai) là một trong số ít những nhà vườn mạnh dạn đầu tư gần 1,5 tỷ đồng trồng 2.500 chậu cúc đại đóa và gần 1.000 chậu mai để bán trong dịp Tết năm nay.

Tại công viên Gia Định (quận Phú Nhuận, TP.HCM), anh Thùy kể mình vừa đưa xuống đây 500 chậu cúc đại đóa, số còn lại anh phân phối cho các chợ hoa xuân trong tỉnh.

Trong khi nhiều nhà vườn ở Đồng Nai e ngại dịch Covid-19 khiến sức tiêu thụ sẽ giảm, anh Thùy lại khá tự tin với các chậu hoa đang phát triển tốt và sẽ nở đúng dịp Tết của mình. Anh kể, dịch bệnh là chuyện của toàn thế giới, nếu vì lo sợ mà không làm thì không biết  lấy gì mà sắm tết.

1 Người làm vườn chăm sóc những chậu cúc đại đóa ở công viên Gia Định.

Người làm vườn chăm sóc những chậu cúc đại đóa ở công viên Gia Định.

"Tôi vẫn tin vào chính sách kiểm soát dịch của nhà nước. Xác định như vậy nên mình cứ cố gắng chăm sóc hoa cho tốt. Miễn sao hoa của mình đẹp thì sẽ được người tiêu dùng đón nhận", anh Thùy nói.

Những cành đào đầu tiên được đưa vào TP.HCM

Những cành đào đầu tiên được đưa vào TP.HCM

Ở công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), chị Tuyết Nhung là người đầu tiên đưa 500 gốc đào từ các tỉnh phía Bắc vào từ 2 hôm trước.

Chị Nhung kể: Năm nay, số lượng hoa đào chuyển vào có ít hơn so với những năm trước. Một phần vì giao thông khó khăn, khiến chi phí vận chuyển tăng cao, phần vì người buôn bán cũng lo ngại sức mua yếu.

Chủ hàng giới thiệu những gốc đào đẹp cho khách ở công viên Hoàng Văn Thụ

Chủ hàng giới thiệu những gốc đào đẹp cho khách ở công viên Hoàng Văn Thụ

 "Nhưng năm nay, hoa đào trổ rất đều và đẹp; chẳng bù cho năm ngoái. Tôi bán ở đây đã gần 10 năm, nên mối quen không ít. Không đưa hoa đẹp vào TP.HCM là có lỗi với khách hàng" - chị Nhung tự tin nói.

Bên cạnh những cánh đào tươi tắn đã bung nở sớm...

Bên cạnh những cánh đào tươi tắn đã bung nở sớm...

... nhiều cành đào khác vẫn đang khép nụ, hứa hẹn bung nở đúng dịp tết.

... nhiều cành đào khác vẫn đang khép nụ, hứa hẹn bung nở đúng dịp tết.

Theo chị Nhung, thời tiết miền Bắc lạnh, thích hợp cho cây đào trổ nụ. Đưa hoa đào vào TP.HCM, gặp khí hậu nóng ấm là điều kiện tốt để hoa bung nở dúng dịp tết.

Các chậu đào của chị Nhung có chiều cao từ 07-0,8 mét có giá 800.000 đồng/gốc. Những chậu hoa lớn hơn, loại 3 năm tuổi; cao 1,8 mét; tán rộng 1,2 mét thì giá tầm 2,5 triệu đồng/gốc...

Hoa đẹp mà không về phố là có lỗi với khách hàng TP.HCM  - Ảnh 7.

Hoa đào năm nay được giới thiệu có chất lượng tốt hơn mùa tết năm ngoái

Hoa đào năm nay được giới thiệu có chất lượng tốt hơn mùa tết năm ngoái

Khách hàng lựa mua đào. Gốc đào này 4 năm tuổi, cao 2,5 mét; có giá 5 triệu đồng.

Khách hàng lựa mua đào. Gốc đào này 4 năm tuổi, cao 2,5 mét; có giá 5 triệu đồng.

Còn tại công viên 23/9 (quận 1), anh Hoàng Mai cho hay: "Mình phải khai báo y tế ở địa phương xong, mới đưa hàng trăm gốc đào từ Hải Dương, Hà Nội vào đây".

Trước khi vào TP.HCM, anh cũng có chút lo lắng do hoa đào phù hợp với gia đình người có thu nhập khá giả. Trong khi năm nay, nhiều người hạn chế chi tiêu.

Những gốc đào tập kết ở công viên 23/9, quận 1

Những gốc đào tập kết ở công viên 23/9, quận 1

Anh Mai kể, Hải Dương là địa phương có diện tích hoa đào lớn, nhưng đang phải giãn cách xã hội một số nơi. Việc vận chuyển hoa vào Nam vì thế có phần khó khăn. Nhưng nếu người mua bỏ tiền cọc, không lấy hàng thì tội người trồng; cả năm trời chăm sóc cây mà không bán được.

Hoa đẹp mà không về phố là có lỗi với khách hàng TP.HCM  - Ảnh 11.

Khách hàng lựa mua hoa đào ở công viên 23/9

Khách hàng lựa mua hoa đào ở công viên 23/9

Còn nếu lấy hàng mà phải cách ly thời gian dài thì không biết làm sao tiêu thụ. Đó là tâm lý chung của nhiều thương nhân khác giống anh Mai. Nhưng khi hoa vừa vào phố, những vị khách đầu tiên đã đến mua hoa về chưng nơi công sở.

Những gốc đào được tạo dáng sẽ được định giá cao hơn

Những gốc đào được tạo dáng sẽ được định giá cao hơn

Những gốc đào kiểu bonsai như thế này được định giá 15 triệu đồng/cặp

Những gốc đào kiểu bonsai như thế này được định giá 15 triệu đồng/cặp

"Chừng vài hôm nữa, khách mua hoa cho gia đình sẽ đông hơn. Chất lượng hoa đào năm nay tốt hơn năm trước nên tôi vẫn tin là sẽ hết hàng sớm để kịp về Bắc đón giao thừa" - anh Mai nói.

Phủ lớp sơn mới cho chậu hoa để chuẩn bị giao cho khác

Phủ lớp sơn mới cho chậu hoa để chuẩn bị giao cho khác

Những gốc đào nhỏ này được rao giá 2 triệu đồng/gốc

Những gốc đào nhỏ này được rao giá 2 triệu đồng/gốc

Hoa đẹp mà không về phố là có lỗi với khách hàng TP.HCM  - Ảnh 17.

Những chậu hoa đã khách hàng mua sớm

Những chậu hoa đã khách hàng mua sớm

Du khách chụp hình lưu niệm bên những cành đào đẹp

Du khách chụp hình lưu niệm bên những cành đào đẹp

Những gốc đào đầu tiên đã theo khách hàng TP.HCM về nhà

Những gốc đào đầu tiên đã theo khách hàng TP.HCM về nhà

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem