TP.HCM: Hơn 93.000 trẻ dưới 12 tuổi đã được tiêm vaccine Covid-19

Bạch Dương Thứ năm, ngày 21/04/2022 17:24 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp báo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế chiều 21/4, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, toàn thành phố đã có hơn 93.000 trẻ dưới 12 tuổi được tiêm vaccine Covid-19.
Bình luận 0
TP.HCM: Hơn 93.000 trẻ dưới 12 tuổi đã được tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi tại TP.HCM. Ảnh: Phạm An

Theo bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, tính đến hết ngày 20/4 đã có 93.562 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vaccine Covid-19, 1.798 trẻ hoãn tiêm; 458 trẻ được chỉ định tiêm tại bệnh viện.

"Các trường hợp phản ứng sau tiêm được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, sức khoẻ các cháu ổn định. Các trường hợp hoãn tiêm chủ yếu là những trẻ đã mắc Covid-19 trước đó nhưng chưa đủ thời gian 3 tháng sau khi khỏi bệnh", bà Như cho biết.

Trước thông tin một số trẻ 6 tuổi chưa có mã số định danh, bà Như cho biết, các trẻ này vẫn được tiêm nếu cha mẹ có nhu cầu. Sở Y tế sẽ ghi nhận và bổ sung thêm thông tin của trẻ sau.

Về việc nhiều trẻ sốt cao, đau nhức tay sau tiêm nhưng cha mẹ không biết phản ánh đến cơ sở y tế nào, theo bà Như, phụ huynh có thể liên hệ trạm y tế địa phương hoặc tổng đài 1022 nhánh 3 để được các chuyên gia, bác sĩ tư vấn trực tiếp.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, việc tiêm vaccine Covid-19 là vô cùng cần thiết để phòng bệnh cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Đặc biệt, những trẻ đã khỏi Covid-19, trẻ có tiền sử bệnh tật, dị ứng, bệnh mạn tính... cũng nên được tiêm phòng như người lớn và trẻ lớn, tuy nhiên cần thận trọng.

Những trẻ có bệnh lý mạn tính nên được tiêm, song một số trẻ đang có bệnh cấp tính hoặc đợt cấp của bệnh mạn tính đang phải điều trị thì nên trì hoãn, tiêm sau và cần tư vấn của nhân viên y tế để được tiến hành tiêm khi có thể.

Những trẻ này khi tiến hành tiêm và sau tiêm nên được theo dõi sát sao tại cơ sở y tế. Phụ huynh cũng cần theo dõi sát sao trẻ trong những ngày đầu sau tiêm, khi có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường hoặc biểu hiện bệnh cũ nặng lên cần đến bệnh viện khám và đánh giá ngay.

Ở những trẻ có tiền sử dị ứng thì cần được tư vấn, đánh giá của nhân viên y tế, đặc biệt là các bác sĩ nhi khoa để có hướng dẫn cụ thể, đảm bảo quyền lợi được tiêm phòng cho các cháu.

Những trẻ đã khỏi Covid-19 vẫn nên được tiến hành tiêm chủng. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, sau 3 tháng nhiễm Covid-19, trẻ nên được tiêm phòng. Tuy nhiên tùy tình trạng sức khỏe, yếu tố nguy cơ của trẻ có thể tiến hành sớm hơn, cần phải được tư vấn của các nhân viên y tế trong những trường hợp cụ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem