TP.HCM: Khởi tố 2 kẻ giả cán bộ Bộ Công an tới nhà dân đọc lệnh bắt khám xét

Chí Tâm Thứ hai, ngày 31/08/2020 17:26 PM (GMT+7)
Hai kẻ giả danh cán bộ Bộ Công an tới nhà dân đọc lệnh bắt khám xét vừa bị Công an quận 11 (TP.HCM) khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Bình luận 0

Ngày 31/8, Công an quận 11 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khới tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Trần Hữu Sơn (SN 1979, ngụ quận 7) và Trần Hồng Thái (SN 1983, ngụ tỉnh Hưng Yên) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định trên được chuyển Viện KSND cùng cấp đợi phê chuẩn.

TPHCM: 2 kẻ giả cán bộ Bộ Công an tới nhà dân đọc lệnh bắt khám xét bị khởi tố - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 28/8, bà L.H.T (SN 1968, ngụ quận 11) đang ở nhà trên đường Nhật Tảo, phường 7 thì xuất hiện xe ô tô biển xanh dừng trước nhà. Sau đó, 2 người đàn ông mặc sắc phục với cấp hàm thiếu tá và thiếu úy đi vào.

Hai người này xưng là người của Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an, yêu cầu bà T vào nhà và nghe đọc lệnh bắt. Nhiều người dân địa phương chú ý nên theo dõi vụ việc.

Một số người nghi ngờ cả hai giả danh cán bộ công an nên đã âm thầm báo cho Công an phường 7, quận 11. Công an phường có mặt, đưa cả hai về trụ sở để làm việc.

Khi đang đọc lệnh bắt, tổ công tác Công an phường 7 và Cảnh sát hình sự Công an quận 11 xuất hiện. Sau khi chạm mặt công an thật, 2 người này vẫn khẳng định mình là cán bộ Cục cảnh sát hình sự.

TPHCM: 2 kẻ giả cán bộ Bộ Công an tới nhà dân đọc lệnh bắt khám xét bị khởi tố - Ảnh 2.

Tang vật bị thu giữ.

Tổ công tác yêu cầu 2 người này xuất trình giấy tờ, phát hiện tất cả đều là giả và được đưa về công an phường làm việc. Tại đây, cả hai khai tên Trần Văn Sơn và Trần Hồng Thái. Tại thời điểm công an phường đưa về trụ sở, Sơn mặc quân phục CAND mang quân hàm thiếu tá, còn Thái mặc quân hàm thiếu úy và cả hai mang theo súng ngắn.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cả hai giả làm cán bộ công an; quân phục CAND, biển số xe, súng đều được cả hai mua trên mạng.

Khoảng 19h ngày 28/8, Sơn gọi cho Thái chở đi công việc. Sơn điều khiển xe ô tô thuê gắn biển kiểm soát xanh số 80B - 2547 tới chở Thái tại quán cà phê ở quận Gò Vấp. Sau đó, Sơn đưa quân phục CAND giả cho Thái mặc.

Tiếp đó, cả hai đi tới nhà bà T ở đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11, TP.HCM, gọi mở cửa. Khi bà T chưa hiểu chuyện gì, cả hai đã đọc lệnh bắt, lệnh khám xét nhà, dọa bà T nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền từ 100 - 200 triệu đồng. Tuy nhiên, người dân nghi vấn nên đã báo công an phường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem