TP.HCM: Nam công nhân thi công công trình bị khởi tố vì "vô ý làm chết người"

A.T Thứ năm, ngày 15/10/2020 14:37 PM (GMT+7)
Khi Hải đang điều khiển xe đào đất trong công trình ở quận 9, TP.HCM thì vướng vào đường dây điện dẫn tới bong tróc lớp vỏ. Khi lấy tay mắc sợi xích, anh Tâm bị giật, dẫn tới tử vong.
Bình luận 0

Ngày 15/10, Công an quận 9 (TP.HCM) cho hay đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hữu Hải (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk) về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, hoặc quy tắc hành chính theo khoản 1 Điều 129 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, Công ty Thái Minh có hợp đồng với Công ty TNHH MTV Hưng Thành Lộc ở quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV XD nền móng Bách Chiến ở quận Tân Phú, TP.HCM về việc thi công khoan cọc nhồi tại một công trình ở quận 9.

Nam công nhân thi công ở công trình Vinhomes Grand Park bị khởi tố vì vô ý làm chết người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 9h30 ngày 19/7, Hải (công nhân san lấp mặt bằng của Công ty Hưng Thành Lộc) lái xe đào bánh xích đang san láp mặt bằng tại lô C36 của công trình. Khi xe đến gần cối trộn dung dịch khoan thì bị vướng, nên anh Mai Văn Tâm (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Định, công nhân khoan cọc nhồi của Công ty Bách Chiến) có nhiệm vụ làm việc tại công trình trên, đề nghị Hải cẩu cối trộn dung dịch đi chỗ khác.

Trong quá trình thực hiện, Hải lái xoay thân xe đào va vào đường dây điện gây bong tróc lớp vỏ cách điện. Lúc này, anh Tâm với tay mắc sợi xích vào răng của gầu xe đào đất thì bị điện giật, ngã xuống đất nằm bất động. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu điều trị, nhưng anh Tâm đã tử vong.

Nam công nhân thi công ở công trình Vinhomes Grand Park bị khởi tố vì vô ý làm chết người - Ảnh 2.

Dây điện bị bong tróc phóng điện dẫn tới cái chết của anh Tâm.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác định anh Tâm tử vong do tiếp xúc với điện. Nguyên nhân vụ tai nạn lao động được xác định do Hải lái xe đào đất cọ xát vào dây điện, làm bong tróc phần nhựa bảo vệ dẫn đến vụ việc.

Bên cạnh đó, Hải đã thấy trước được hành vi lái xe đào đất di chuyển và hoạt động gần đường dây điện trong phạm vi xoay của thân xe là nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả chết người, nhưng Hải vẫn vận hành xe đào và tự tin sẽ không xảy ra tai nạn. 

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hải với hành vi trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem