TP.HCM: Nghi ngờ cha phóng hỏa đốt nhà, khiến 2 con bị bỏng

A.T Thứ tư, ngày 28/10/2020 14:02 PM (GMT+7)
Ngày 28/10, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho hay đang điều tra, làm rõ vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 2 trẻ nhỏ bị bỏng nặng. Nghi vấn người cha đã đốt nhà.
Bình luận 0

Theo điều tra, khuya 27/10, người dân sinh sống ở đường Trần Thị Bốc, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM, ngửi thấy mùi xăng. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người đi kiểm tra và phát hiện tầng 1 của căn nhà trên đường này bốc cháy dữ dội, nên hô hoán, báo công an.

TPHCM: Cha nghi phóng hoả đốt nhà khiến 2 con bị bỏng do nợ nần  - Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, công an có mặt cùng người dân đập cửa kính vào bên trong dùng nước, bình chữa cháy dập lửa. Sau khi dập lửa xong, mọi người phát hiện một người đàn ông cùng 2 cháu nhỏ bị bỏng nặng, nên đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, danh tính 3 nạn nhân là 3 cha con gồm: K (khoảng 40 tuổi), cháu P.N.G.H. (11 tuổi), cháu P.N.G.P (6 tuổi). Sau khi được sơ cứu, 2 cháu nhỏ được chuyển đến bệnh viện nhi đồng để tiếp tục điều trị. Riêng ông K được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

TPHCM: Cha nghi phóng hoả đốt nhà khiến 2 con bị bỏng do nợ nần  - Ảnh 2.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Một số người dân địa phương cho biết ông K cùng vợ là bà L (38 tuổi) và 2 con nhỏ sinh sống tại căn nhà trên. Ông K vốn nghiện cờ bạc, game bắn cá, dẫn tới nợ nần. 

Vài ngày trước, ông K và bà L mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc. Sau đó, ông K đánh bà L. nhập viện, phải cấp cứu điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem