TP.HCM: Nhiều địa phương đề xuất cho học sinh từ khối lớp 7 đi học trực tiếp

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 25/12/2021 13:09 PM (GMT+7)
Rất nhiều quận, huyện tại TP.HCM đề xuất học sinh từ lớp 7 đến lớp 11 đi học trực tiếp trở lại từ ngày 3/1/2022.
Bình luận 0

Ngày 25/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, tại cuộc họp giao ban triển khai hoạt động phòng chống dịch, nhiều địa phương đã đề xuất cho học sinh các khối lớp 7,8,10,11 đi học trực tiếp trở lại.

Ông Nguyễn Thanh Thuỷ - Trưởng Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp - cho biết, trong 2 tuần tổ chức cho học sinh khối 9,12 đi học trực tiếp, tỷ lệ học sinh đi học tăng lên mỗi ngày. Hiện đã đạt mức hơn 93%. Phụ huynh cũng có cái nhìn khác khi thấy công tác phòng chống dịch và sự chăm sóc tốt hơn từ phía nhà trường.

TP.HCM: Nhiều địa phương đề xuất học sinh khối từ lớp 7 đi học trực tiếp trở lại - Ảnh 1.

Học sinh trường THPT Trưng Vương vui vẻ đến trường học trực tiếp. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ngoài ra, trong thời gian qua, khi F0 xuất hiện (đa số phát hiện tại nhà), phụ huynh chủ động phối hợp, thông tin kịp thời với nhà trường. Từ đó, nhà trường phối hợp với trạm y tế, trung tâm y tế địa phương để test cho học sinh. Đối với các ca F1 âm tính, việc học diễn ra bình thường không bị gián đoạn.

Đối với phương án mở rộng cho học sinh đi học từ ngày 3/1/2022 sắp tới, ông Thủy cho biết, các trường tiểu học, THCS ở quận Gò Vấp sẽ chia đôi học sinh. Một nửa đi học ngày chẵn, một nửa đi học ngày lẻ. Nếu học sinh đi học cả ngày, nhà trường sẽ thực hiện bán trú để tránh tình trạng các em phải đi lại nhiều lần, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa giúp phụ huynh an tâm khi đi làm.

Được biết, quận Gò Vấp hiện vẫn còn có 10 trường đang được trưng dụng để phòng chống dịch, trong đó có 4 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 1 trường THCS. Ngoài ra, có 1 trường THCS đang phải học chung với THCS khác.

TP.HCM: Nhiều địa phương đề xuất học sinh khối từ lớp 7 đi học trực tiếp trở lại - Ảnh 2.

Công tác triển khai phân luồng, khử khuẩn để đón học sinh đi học tại trường THPT Thạnh Lộc, quận 12. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tại quận Tân Phú, Phó Phòng GD-ĐT Trần Trọng Khiêm cho biết, 2 tuần thí điểm dạy học trực tiếp đã diễn ra nghiêm túc, an toàn. Tuy nhiên, vì mới triển khai thí điểm dạy 1 khối nên có nhiều thuận lợi, nếu tăng thêm nhiều khối lớp thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều, trong khi đó điều kiện cơ sở vật chất cũng chưa đảm bảo. Do đó, lộ trình đi học trực tiếp cần tính toán về điều kiện cơ sở vật chất, lực lượng để thầy cô có thể đáp ứng.

Dù vậy, lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Bình Tân vẫn đề nghị cho học sinh khối 7,8,9 được đi học trực tiếp từ 3/1/2022. Đối với học sinh lớp 6 vì chưa được tiêm vaccine Covid-19 nên vẫn sẽ học trực tuyến. Đồng thời, khi mở rộng cho học sinh đi học phải có nguồn kinh phí hoặc nguồn test Covid-19 hiệu quả để test cho học sinh, đội ngũ, đảm bảo việc học tập lâu dài.

Tại quận 6, trong hai tuần qua, tỷ lệ học sinh khối 9 và 12 học trực tiếp đạt gần 96%. Trong thời gian này, quận 6 phát hiện một trường hợp F0 trong trường nhưng đã xử lý tốt như phương án đề ra trước đó. Trong thời gian tới, quận 6 dự kiến đề xuất cho tất cả khối còn lại ở bậc THCS, THPT đến trường sau 3/1/2022, bao gồm cả khối 6 nếu đã được tiêm đủ vaccine.

Tương tự, lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận 8 và TP.Thủ Đức cũng đề xuất cho học sinh lớp 7,8,10,11 đi học trực tiếp sau 3/1/2022 cùng với khối 9 và 12.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên- Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức cho biết, ban đầu tỷ lệ học sinh đi học thấp hơn 80% nhưng đến nay đã tăng lên trên 92%. Khi phát hiện F0, nhà trường xử lý kịp thời, bình tĩnh như hướng dẫn y tế.

"TP.Thủ Đức đề xuất từ ngày 3/1/2022, học sinh các khối 7,8,10,11 được học trực tiếp vì các em đã được tiêm vaccine đầy đủ. Một số học sinh lớp 7 sinh tháng 12 chưa được tiêm, thành phố cũng đang gấp rút triển khai tiêm cho các em" - ông Nguyên cho biết.

Ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị, các đơn vị phải bám theo kế hoạch chung và phương án riêng của từng trường khi thực hiện đón học sinh đi học trực tiếp. Đặc biệt, tăng cường công tác truyền thông để tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện tốt 5K.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục phải thường xuyên nắm tình hình và tăng cường cơ sở vật chất phòng chống dịch, đảm bảo các thành phần tham gia hoạt động trực tiếp trong nhà trường phải thực hiện tốt việc rửa tay thường xuyên. 

Khi mở rộng đối tượng học sinh trở lại trường học từ ngày 3/1/2022, lãnh đạo sở yêu cầu nhà trường phải làm công tác tư tưởng với phụ huynh học sinh, đảm bảo an toàn cho học sinh tại trường bằng, thậm chí là hơn phụ huynh giữ các em ở nhà.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem