TP.HCM: Nhiều doanh nghiệp kích hoạt may khẩu trang khi Covid-19 phức tạp

H.Phúc Thứ năm, ngày 03/06/2021 18:45 PM (GMT+7)
Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp may mặc tại TP.HCM đã kích hoạt sản xuất khẩu trang và gia tăng công suất. Nguồn khẩu trang tại TP.HCM hiện vẫn rất dồi dào.
Bình luận 0

Sở Công Thương TP.HCM vừa cho biết qua theo dõi tình hình sản xuất, cung ứng khẩu trang gồm khẩu trang y tế và khẩu trang vải của các doanh nghiệp trên địa bàn, Sở nhận thấy một số doanh nghiệp đã kích hoạt lại hoạt động sản xuất khẩu trang và tăng công suất, sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch Covid-19.

TP.HCM: Nhiều doanh nghiệp kích hoạt may khẩu trang khi Covid-19 phức tạp - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp kích hoạt may khẩu trang khi Covid-19 phức tạp tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo thống kê, hiện TP.HCM có khoảng 30 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, tăng 5 doanh nghiệp so với trước. Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp hiện cũng được nâng lên khoảng 12-13 triệu chiếc mỗi ngày.

Giá bán dao động từ 25.000-56.000 đồng/hộp 50 cái (4 lớp có màng lọc), loại cao cấp có giá cao hơn do đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp, nguồn nguyên liệu làm làm khẩu trang hiện không khan hiếm và tăng đột biến do với gian đoạn trước nên chủ động được nguồn nguyên liệu ngay trong nước.

"Tuy nhiên, đối với khẩu trang vải, phần lớn doanh nghiệp đã tạm ngừng sản xuất để tập trung giải quyết lượng hàng tồn kho do tình hình tiêu thụ mặt hàng này hiện nay rất chậm", đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho hay.

Cập nhật tính đến thời điểm này, TP.HCM có khoảng gần 2.900 điểm bán khẩu trang, gồm 234 chợ, 105 siêu thị tổng hợp và 2.535 cửa hàng.

Dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, TP.HCM trở thành "điểm nóng" mới trên cả nước và toàn TP đang thực hiện giãn cách xã hội, tuy nhiên, ghi nhận của Dân Việt cho thấy, nhu cầu khẩu trang không tăng đáng kể.

Các cửa hàng, hiệu thuốc, siêu thị không còn nhiều người đến mua khẩu trang. Nguồn hàng khẩu trang y tế và khẩu trang vải tại các điểm bán này vẫn rất dồi dào. Giá bán cũng chỉ từ 35.000-50.000 đồng/hộp 50 cái.

So với thời điểm làn sóng Covid-19 lần thứ nhất vào năm ngoái và bùng dịch trở lại vào lần thứ hai, hiện mặt hàng khẩu trang y tế không hiếm, không còn "cháy hàng" hoặc chạy đến 5-6 nhà thuốc nhưng nơi nào cũng lắc đầu báo hết. Giá chỉ bằng một nửa, hoặc 1/3 so với lúc lên "cơn sốt" vào năm ngoái.

Không chỉ cam kết đủ các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, các hệ thống bán lẻ hiện đại cũng cho biết sẽ không thiếu mặt hàng phòng chống dịch như khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, thông tin: "Mặt hàng khẩu trang, chúng tôi có đủ lượng hàng dự phòng cho 3 tháng tới. Nước rửa tay, khẩu trang… chúng tôi luôn luôn có đầy đủ, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng".

Đại diện Saigon Co.op - đơn vị quản lý hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… cũng khẳng định đảm bảo nguồn cung dồi dào đối với các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng, chống Covid-19 như các loại gel, nước rửa tay, xà bông, khẩu trang… Saigon Co.op đã lên kế hoạch dự trữ trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem