TP.HCM: Nhiều người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường

Quang Sung Thứ tư, ngày 15/02/2023 10:43 AM (GMT+7)
Nhiều đoạn vỉa hè trong khu vực trung tâm TP.HCM bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Đặc biệt tại các bệnh viện lớn, khu vực vỉa hè trở thành bãi giữ xe, khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường.
Bình luận 0

Tại TP.HCM, tình trạng lấn chiếm vỉa hè sử dụng cho mục đích khác đã có từ lâu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có giải pháp cụ thể. Khu vực vỉa hè của nhiều bệnh viện lớn; vỉa hè của các quán ăn, quán cà phê trong trung tâm TP.HCM bị cải tạo trở thành bãi giữ xe.

TP.HCM: Người đi bộ vẫn còn đi dưới lòng đường - Ảnh 1.

Vỉa hè trước Bệnh viện Chợ Rẫy trở thành bãi giữ xe. Ảnh: Quang Sung

Tại khu vực vỉa hè cạnh Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5), lượng xe máy tập trung tại đây lên đến hàng trăm chiếc. Nhiều khu vực vỉa hè trở thành bãi giữ xe, hầu như không còn chỗ trống cho người đi bộ. Quanh cổng bệnh viện, trên vỉa hè còn xuất hiện các gánh hàng rong, cùng dù bạt của người bán tràn ra cả cổng bệnh viện khiến khu vực này trở nên lộn xộn.

TP.HCM: Người đi bộ vẫn còn đi dưới lòng đường - Ảnh 2.

Lòng đường trở thành nơi di chuyển của người đi bộ. Ảnh: Quang Sung

“Khu vực này xe qua lại đông, đặc biệt có cả xe cấp cứu, nhưng vỉa hè không có nên chúng tôi buộc phải đi xuống đường, rất nguy hiểm. Nhiều khi có bệnh nhân đi xe lăn, phải đẩy đi dưới lòng đường, chứ vỉa hè không còn chỗ đi”, bà Nguyễn Hoàng Nhi - chăm người bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.

Giữa năm ngoái, Sở Giao thông Vận tải thành phố yêu cầu UBND các quận (1, 3, 4, 5, 6, 10, 11) dỡ hàng rào làm bãi giữ xe, lấn chiếm trên vỉa hè ở nhiều bệnh viện, trả lại không gian cho người đi bộ.

TP.HCM: Người đi bộ vẫn còn đi dưới lòng đường - Ảnh 4.

Những tấm biển nhằm "giành lại vỉa hè" cho người đi bộ. Ảnh: Quang Sung

Theo Sở Giao thông Vận tải, việc cấp phép cho các đơn vị trông giữ xe trên vỉa hè chỉ thực hiện ở tuyến đường mà thành phố cho phép, phải đảm bảo dành tối thiểu 1,5m phần vỉa hè cho người đi bộ, người khuyết tật. Các cơ sở y tế cần đảm bảo diện tích đỗ xe cho người đến khám bệnh, thân nhân.

Trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn trước cổng Bệnh viện Hùng Vương (quận 5) vẫn lắp thanh chắn sát mép vỉa hè để làm bãi giữ xe, dù mục đích ban đầu là dành lối cho người đi bộ.

TP.HCM: Người đi bộ vẫn còn đi dưới lòng đường - Ảnh 5.

Khu vực vỉa hè bên cạnh bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: Quang Sung

Tình trạng bãi xe tự phát mọc quanh các bệnh viện bởi hầu hết bãi trông giữ nội bộ của bệnh viện quá tải. Điển hình tại bệnh viện Nhân dân 115, hiện có 3 bãi xe sức chứa khoảng 2.000 chiếc, nhưng vẫn khó đáp ứng nhu cầu gửi của bệnh nhân, người nhà. Nhiều bệnh viện khác như Chợ Rẫy, Ung Bướu diện tích nhỏ nên bãi xe chỉ dành cho nhân viên.

Không chỉ tại các bệnh viện, khu vực trung tâm thành phố các quán cà phê, quán ăn cũng tận dụng vỉa hè làm nơi giữ xe cho khách. Vừa qua, tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), Đội cảnh sát tuần tra dẫn đoàn Công an TP.HCM đã ra quân xử phạt xe đỗ ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định pháp luật. Lực lượng chức năng đã ghi hình các xe vi phạm, gửi biên bản về nơi đăng ký của phương tiện.

TP.HCM: Người đi bộ vẫn còn đi dưới lòng đường - Ảnh 6.

Hình ảnh các phương tiện bị xử phạt do lỗi đỗ xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định pháp luật. Ảnh: CACC

“Tôi không biết lý do vì sao mình bị phạt, vì mọi hôm đi uống cà phê tôi vẫn đậu xe ở đó. Bảo vệ của quán cà phê nói cứ đậu xe ở đây, có người giữ không lo. Đến khi lên đóng phạt tôi mới biết bị lỗi đậu xe sai quy định”, một người bị lực lượng chức năng xử phạt cho hay.

Hiện, TP.HCM cho phép làm bãi xe tạm trên vỉa hè của hơn 100 đường, đa phần là các tuyến có vỉa hè rộng 3-5m. Mới đây, thành phố dự kiến cho sử dụng vỉa hè làm điểm giữ xe, kinh doanh, quảng cáo... có thu phí, sau khi đã chừa đủ tối thiểu 1,5m cho người đi bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem