TP.HCM: Siêu thị tắt đèn sớm, khuyến khích mua hàng online

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 26/07/2021 18:43 PM (GMT+7)
Trước 17h chiều nay, các siêu thị tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa sớm theo quy định mới. Người dân được khuyến khích đặt hàng online.
Bình luận 0

Gần 16h, nhiều người đến siêu thị Co.opmart Chu Văn An (quận Bình Thạnh) để mua thực phẩm nhưng được thông báo đã ngưng hoạt động. Nhân viên phát phiếu hẹn giờ, để khách hàng quay lại vào sáng hôm sau. Nếu có phiếu hẹn sẽ được vào ngay, không phải chờ đợi.

Bên trong siêu thị đang nhập hàng và giải quyết cho ít khách còn lại đang thanh toán ở quầy thu ngân.

TP.HCM: Siêu thị tắt đèn sớm, khuyến khích mua hàng online - Ảnh 1.

Siêu thị Co.opmart Chu Văn An thông báo đóng cửa sớm và cho biết khách có thể đặt hàng qua các kênh online. Ảnh: Hồng Phúc.

Bà Thoa (ngụ quận Bình Thạnh) cho hay, nghe tin các siêu thị tại TP.HCM đóng cửa sớm nên tranh thủ đi mua thực phẩm. "Tôi được đưa giấy hẹn, mai đến sớm để mua rau củ, thịt cá dùng trong một tuần. Hạn chế và phát phiếu thế này đi mua sắm cũng rất yên tâm", bà nói.

Chiều nay, trước giờ đóng cửa, một số siêu thị mini, cửa hàng thực phẩm như Bách Hóa Xanh, Satrafoods, Co.op Food khá đông. Thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thịt cá, bún miến, trứng gia cầm… tiếp tục là các mặt hàng được mua nhiều nhất. 

Các siêu thị Bách Hóa Xanh Chu Văn An, Co.op Food, Satrafoods trên đường Phan Văn Trị nằm trên hai quận Bình Thạnh, Gò Vấp nhộn nhịp người đến mua, đảm bảo giãn cách, sát khuẩn tay đầy đủ.

Tuy nhiên, ghi nhận cũng cho thấy, cảnh tượng quá đông tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm là không có, vì hầu hết người dân đều mua thực phẩm trong khu vực gần nơi sinh sống, các chốt kiểm soát siết chặt việc qua lại giữa các phường, quận với nhau. Nếu bên trong vượt quá số người quy định, các cửa hàng tiếp tục điều phối, cho khách xếp hàng giãn cách bên ngoài.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, sau khi TP.HCM quyết định thực hiện một số biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, người dân hạn chế ra đường sau 18h, ngay sáng nay, lượng người đến các siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua hàng khá đông.

Cục cho biết nhiều siêu thị phải phát phiếu hẹn giờ cho khách vào siêu thị và nhiều khách hàng phải chờ trên 4 tiếng từ lúc nhận phiếu mới đến giờ hẹn. Một số siêu thị không phát giấy hẹn, khách đến phải xếp hàng.

TP.HCM: Siêu thị tắt đèn sớm, khuyến khích mua hàng online - Ảnh 2.

Chiều 26/7, người xếp hàng giãn cách chờ mua thực phẩm. Ảnh: Hồng Phúc.

Từ trưa hôm nay, các siêu thị tại TP.HCM đồng loạt thông báo điều chỉnh thời gian hoạt động theo quy định mới về phòng dịch của UBND TP, áp dụng ngay hôm nay. Theo đó, các siêu thị sẽ đóng cửa sớm, đóng trước 17h thay vì mở đến 22h mỗi ngày như trước đây. Việc này nhằm tạo điều kiện cho nhân viên và khách hàng trở về nhà trước 18h.

Đại diện Saigon Co.op cho biết theo chỉ đạo mới nhất của UBND TP.HCM, từ hôm nay, tức 26/7, người dân không được ra đường từ 18h đến 6h sáng hôm sau. Bên cạnh đó, tất cả các hoạt động trên địa bàn TP cũng tạm dừng, trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch, do đó, các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food... sẽ hoạt động từ 7h sáng đến 17h để tuân thủ theo quy định mới.

Hệ thống đang làm việc, xử lý các vấn đề giao nhận, phối hợp áp dụng phiếu, đơn hàng online để có phương án đưa hàng hóa đến tay người dùng tối ưu nhất. Tại các cửa hàng của Co.opmart, thông báo đóng cửa sớm đã được dán ở các cửa ra vào cho khách chú ý. 

Ngoài ra, hệ thống cũng cho biết trong thời gian này, khách hàng có thể đặt hàng tại nhà qua điện thoại, ứng dụng, Zalo hoặc website www.cooponline.vn.

Siêu thị Aeon Việt Nam cho biết, hai siêu thị của hệ thống này tại quận Bình Tân và Tân Phú sẽ mở cửa từ 8 - 16h mỗi ngày. Hệ thống siêu thị Big C, Go!, Tops Market mở cửa lúc 7h và đóng lúc 17h. Lotte Mart mở lúc 7h30, đóng lúc 17h. Bách Hóa Xanh mở lúc 6h30, đóng lúc 17h. MM Mega Market mở lúc 6h30, đóng lúc 17h30.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem