TP.HCM: Thi công nâng cấp công trình hạ tầng khiến ngập, ô nhiễm vây nhà dân

NGUYỄN HỮU - VÂN ANH Thứ ba, ngày 07/10/2014 09:00 AM (GMT+7)
Hiện nay tại một số khu vực ở phía Tây thành phố thuộc lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm (quận 6) có nhiều công trình hạ tầng giao thông, công trình nâng cấp hẻm đang được thi công, khiến người dân trong khu vực phải sống chung với ngập, ô nhiễm.  
Bình luận 0

Theo phản ánh của người dân, khoảng một tuần trở lại đây tại nhiều khu dân cư trên đường Nguyễn Văn Luông (phường 12, quận 6) thường xuyên bị ngập. Nhiều nơi nước bẩn, bùn thải còn tràn vào nhà gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. “Khu vực này đang nâng cấp hẻm, đặt cống nên bị ngập dữ lắm. Trước đây mưa khoảng 2 tiếng thì nước rút, nhưng hôm rồi mưa ngập đến 12 tiếng mới rút được. Nước rút rồi thì ngoài sân còn toàn bùn thải đen ngòm bốc mùi hôi thối...” - chị Nguyễn Thị Lý, nhà trong hẻm 361 Nguyễn Văn Luông cho biết. Trong khi đó theo người dân trong khu vực, việc thi công công trình nâng hẻm tại đây lại rất ỳ ạch.

Không riêng đường Nguyễn Văn Luông, nhiều người dân sống trong khu vực đường Tân Hóa (phường 14, quận 6) cũng đang chịu khổ do ảnh hưởng của việc thi công trên tuyến đường này. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, nhà trên đường Tân Hóa cho biết: “Cứ có mưa xuống là đường Tân Hóa lại ngập, nhiều nhà đã nâng nền nhưng vẫn bị nước tràn vào. Nhà tôi làm nghề buôn bán nhỏ nhưng thời gian qua không làm ăn được gì. Đi lại còn khó thì có ai mua bán đâu”. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại lưu vực Tân Hóa – Lò Gốm có nhiều điểm ngập. Trong đó các tuyến đường như: Hậu Giang, Hồng Bàng, Tân Hóa, đường 26, Bình Phú, Phan Anh… ngập nặng.

Theo Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM, nguyên nhân gây ngập các tuyến đường trong lưu vực chủ yếu là do ảnh hưởng của việc thi công dự án cải tạo kênh Tân Hóa – Lò Gốm. Việc thi công các công trình đã làm bít các cửa xả, đơn vị thi công không có biện pháp dẫn dòng nên khi mưa xuống nước thoát không kịp. Bên cạnh đó, tại một số nơi hệ thống thoát nước bị bùn đất bồi lắng, cống thoát nước bị thu hẹp làm giảm khả năng thoát nước. Chính vì vậy, tại lưu vực này nhiều tuyến đường thường xuyên bị ngập từ 0,25 – 0,4m.

Ông Đỗ Tấn Long - Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM cho biết, tình trạng ngập do ảnh hưởng của các công trình xây dựng tại khu vực trên kéo dài trong thời gian qua. Trung tâm đã kiến nghị Sở GTVT tăng cường kiểm tra và xử lý các đơn vị thi công không có biện pháp dẫn dòng thi công hợp lý gây ngập cho khu vực.

Thông tin từ UBND quận 6, hiện nay ngoài dự án cải tạo kênh Tân Hóa – Lò Gốm, trong khu vực có hàng chục tuyến cống thoát nước và hơn 100 tuyến hẻm đang được thi công. Do ảnh hưởng công trình nên một số khu vực bị ngập. Đó là việc không thể tránh khỏi. Đại diện quận 6 cho biết đến năm 2015 các công trình trên mới hoàn thành, khi đó tình trạng ngập úng mới hết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem