TQ xây đường hầm dài nhất thế giới nối với Đài Loan?

Huy Phong (Theo RT) Thứ hai, ngày 13/08/2018 00:25 AM (GMT+7)
Trung Quốc đã lên kế hoạch xây dựng một đường hầm xuyên biển kết nối đại lục với Đài Loan.
Bình luận 0

img

Trung Quốc dự định xây dựng đường hầm xuyên biển nối với Đài Loan.

Nếu kế hoạch xây dựng đường hầm của Bắc Kinh trở thành hiện thực, một tuyến tàu điện ngầm chạy qua đường hầm dài 135km dưới biển kết nối Trung Quốc và Đài Loan, sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2030.

Dự án khổng lồ sẽ được tiến hành dưới đại dương với độ sâu 200m. Để có đủ không khí sạch cho đường hầm, các kỹ sư Trung Quốc dự định xây dựng hai hòn đảo nhân đạo để cung cấp không khí có hệ thống ngầm.

Theo kế hoạch, các đoàn tàu cao tốc sẽ khởi hành từ thành phố Bình Đàm ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, và kết thúc ở thành phố Tân Trúc, Đài Loan, với thời gian 32 phút. Đây cũng sẽ là tuyến đường hầm dài nhất thế giới.

Ý tưởng xây dựng đường hầm kết nối Đài Loan và Trung Quốc đã được xem xét suốt 1 thế kỷ cho tới khi được đưa vào kế hoạch 5 năm mới vào năm 2016.

Tên lửa hành trình Đài Loan đặt căn cứ Trung Quốc vào tầm ngắm

Đài Loan tuyên bố đã thử nghiệm thành công mẫu tên lửa hành trình tự chế mang tên Vạn Kiếm, với khả năng đặt các...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem