Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sẽ đăng đàn trả lời chất vấn ở kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.
Theo Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, những vụ việc tham nhũng trên một số lĩnh vực như chứng khoán, tài chính, doanh nghiệp, đất đai... đã để lại bài học lớn, đặc biệt trong việc hoàn thiện xây dựng thể chế pháp luật, phòng ngừa tội phạm.
Theo Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí: "Về khách quan thì chủ tịch UBND không thể dự tòa hành chính nhiều được, nhưng nếu anh không ra thì làm sao phân định được đúng, sai".
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội chiều 20/3, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cho biết, các cơ quan tố tụng đã chia tội phạm trong vụ Việt Á thành 3 loại để xử lý.
Sáng 20/3, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình bắt đầu bước vào phiên trả lời chất vấn Quốc hội. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) nêu câu hỏi, tỷ lệ án hành chính bị huỷ, sửa cao có phải do nể nang để chất vấn Chánh án.
Hôm nay (20/3), tại chương trình phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), UBTVQH sẽ tiến hành phiên chất vấn về hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực toà án và kiểm sát.
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, có một số trường hợp cán bộ, thẩm phán vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ năm 2021 đến nay, có 106 trường hợp bị xử lý kỷ luật, trong đó có 7 trường hợp tham nhũng, tiêu cực.