Trả lời chất vấn
-
Trước quy mô vốn lên đến gần 51 tỷ USD, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa bày tỏ lo ngại khoản nợ khổng lồ từ nợ do phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp có thể gây vấn đề đối với thị trường và nền kinh tế.
-
Lần đầu tiên, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan ngồi "ghế nóng" trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về các vấn đề thời sự trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hiện nay như: phát triển thị trường nông sản; biến động giá một số mặt hàng nông sản, vật tư nông nghiệp; thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp...
-
Tiếp theo chương trình của kỳ họp thứ 3, QH khóa XV, ngày mai (7/6) Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan lần đầu ngồi “ghế nóng” trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội. PV Dân Việt đã ghi nhận lại một số ý kiến, kỳ vọng của các ĐBQH xung quanh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.
-
Trên cơ sở kết quả xin ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất 4 nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, gồm: Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài chính; ngân hàng; giao thông vận tải.
-
Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai đã xem xét, thảo luận và thống nhất dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp HĐND kỳ họp thứ 5 là ngày 1-2/7/2022.
-
Theo chương trình, tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật và cho ý kiến vào 6 dự án luật khác. Cùng với đó, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.
-
Theo TS. Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH, trước đây nhiều nhà khoa học, nhà kinh tế cho rằng việc ký kết hợp đồng kinh tế tại Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam và đến nay kết quả rõ ràng đã hiện hữu.
-
Sáng 16/3, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ 9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương.
-
"Vấn đề chính ở phiên chất vấn lần này là có đi đến tận cùng và có lời giải đáp trước yêu cầu, nguyện vọng thực tiễn của người dân, dư luận trong việc "sốt" giá xăng dầu hay không mới là điều quan trọng nhất", TS Bùi Đức Thụ, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính tiền tệ quốc gia nói.
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, báo cáo của Bộ Công Thương đã giải trình các vấn đề liên quan đến vấn đề cân đối xăng dầu, nhưng qua chất vấn phải có câu trả lời rõ ràng, chắc chắn hơn.