Trà Ôn

  • (Dân Việt) - Nhằm đưa công nghệ trồng lúa tiên tiến của Nhật đến nhà nông, Chính phủ Nhật Bản đã triển khai lớp học "Mô hình giao tiếp truyền đạt qua thanh- thiếu niên tại Việt Nam" (gọi tắt là YMC), tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
  • Dân Việt - Vợ anh Nguyễn Công Nhựt - người chết tại nhà tạm giữ Công an Bến Cát, Bình Dương - cung cấp hai đoạn băng ghi âm cuộc điện thoại, nội dung cho thấy người đàn ông tên P. gạ gẫm chị vào khách sạn.
  • (Dân Việt) - Thông xe được vài năm thì tuyến đường 907 đi qua huyện Trà Ôn và Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long), đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Xe tải nặng hàng chục tấn chạy suốt ngày đêm, trong khi biển báo tải trọng chỉ cho phép xe 1 tấn đi qua.
  • (Dân Việt) - Chiều 4.4, thượng tá Nguyễn Mậu Nhân - Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều đã ký lệnh tạm giữ hình sự Võ Hữu Cường (SN 1958) cùng con gái là Võ Bạch Phượng (SN 1983), cùng ngụ xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, về hành vi buôn bán hàng cấm.
  • (Dân Việt) - Trung tâm Tin học và Thống kê (Bộ NNPTNT), kết hợp với tổ chức NPO Pangaea (Nhật Bản) triển khai dự án "Mô hình giao tiếp truyền đạt qua thanh thiếu niên tại Việt Nam" (YMC-Viet), nhằm hỗ trợ các vùng trồng lúa ở Việt Nam thực hiện ứng dụng công nghệ tiên tiến của Nhật vào sản xuất.
  • (Dân Việt) - "Đầu tháng giá lúa cao nông dân chưa kịp mừng thì nay đã xuống giá cả nghìn đồng 1kg. Với 1ha lúa, chỉ trong 3 ngày, gia đình tui đã mất 6 triệu đồng do lúa giảm giá...”.
  • (Dân Việt) - Bạn Trương Hoàng Minh (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) phản ánh: Ở nông thôn huyện Trà Ôn, hai đường dây điện trung và hạ thế được kéo len lỏi và đấu nối lung tung trong những vườn cây cao và rậm rạp nên vào mùa mưa bão chúng hay bị đổ ngã do cây bị trốc gốc, gẫy cành.
  • (Dân Việt) - Chiều 15-12, Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ (Caseamex) cho biết: Ban Giám đốc công ty sẽ họp bàn để quyết định xem có tiếp tục kháng cáo mà TAND TP Cần Thơ đã tuyên hay không?
  • (Dân Việt) - Đồng bào dân tộc Tày ở Lạng Sơn vẫn còn lưu giữ được những phong tục, tập quán truyền từ đời này qua đời khác, trong đó có tục gửi con cho thầy Tào. Trong cuộc sống tinh thần của người Tày, thầy Tào ở đẳng cấp cao nhất.
  • (Dân Việt) - Tối qua (6-10), ông Liêu Cẩm Hiền – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Vĩnh Long kiêm Tổ trưởng Tổ giám sát tiêu hủy rùa tai đỏ cho biết đã cơ bản tiêu diệt xong đàn rùa tai đỏ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex) ở ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.