Trại nuôi lợn “bức tử” cánh đồng lúa

Quỳnh Nga Thứ năm, ngày 01/06/2017 09:10 AM (GMT+7)
Nhiều tháng qua người dân xóm Nam Sơn và xóm Hòa Bình (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) phải chịu thiệt hại nặng nề bởi trại lợn của hợp tác xã (HTX) 27/7 xả thải trực tiếp ra môi trường.
Bình luận 0

Không dám xuống ruộng gặt lúa sợ...ngứa

Thời gian gần đây, PV Báo NTNN liên tục nhận được phản ánh của người dân ở xóm Nam Sơn và Hòa Bình xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà về việc trại lợn của HTX 27/7 xả thải trực tiếp ra cánh đồng Rành Rành khiến hàng chục ha lúa của người dân vào thời kỳ thu hoạch bị chết trắng. PV đã trực tiếp có mặt tại cánh đồng Rành Rành. Điều đầu tiên cảm nhận được là mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ trại lợn HTX 27/7 lan tỏa khắp cánh đồng. Tại các thửa ruộng,  quan sát bằng mắt thường, có thể thấy nhiều diện tích, cây lúa bị gãy, ngã rạp xuống đất, bông lép hạt.

img

  Nước đen ngòm từ cống xả thải của HTX 27/7 ra đồng..  ảnh: Quỳnh Nga

Ông Phạm Nguộn (69 tuổi, trú ở xóm Nam Sơn) bức xúc:  “Hơn 1 sào lúa, như các mùa trước cũng được hơn 3 tạ, năm nay không biết có nổi vài yến lúa không. Bây giờ tôi không dám xuống ruộng gặt do nước phân lợn đen sì, dẫm phải nước này về ngứa chết, còn chờ đến khi nước cạn thì lúa đã bấy hết rồi”.

Còn chị Nguyễn Thị Vân (38 tuổi, trú tại xóm Nam Sơn, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) nói: “Chiều hôm qua hai vợ chồng định ra gặt nhưng mùi phân lợn bốc lên thối quá đành phải về, sáng nay tranh thủ gió chưa thổi mạnh ra gặt được chừng nào hay chừng ấy. Năm nay xem như mất trắng sào ruộng này, lúa bị lép hạt, cây thì chết trắng, giờ gặt về lấy rơm”.

Dẫn chúng tôi xem ống xả thải từ bể chứa của trang trại lợn HTX 27/7 thải ra cánh đồng chị Nguyễn Thị Vân cho rằng: “Nếu không có ý đồ xả thải trực tiếp ra môi trường thì không việc gì họ phải để ống thải to kiểu này, khu vực phía ngoài trang trại toàn nước phân, họ còn đào rãnh cho thoát nước ra ruộng nữa”.

Chủ trang trại chưa hợp tác

Trang trại lợn của hợp tác xã 27/7 thành lập từ năm 2015 do ông Hoàng Trọng Cường làm chủ nhiệm với diện tích 2ha. Số vốn đầu tư ban đầu là 3.5 tỷ đồng. Trước đó, vụ mùa năm 2016, trại lợn của HTX 27/7 xả thải ra môi trường gây thiệt hại lúa ở cánh đồng Rành Rành, sau đó HTX này đã thỏa thuận đền bù cho người dân với mức 2 tạ/sào. 

Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Công Trình - Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà cho biết: “Lúc đầu trang trại lợn HTX 27/7 chỉ có quy mô 600 con, tuy nhiên vài năm gần đây đã tăng quy mô lên 1.200 con/lứa dẫn đến quá tải trong quá trình xử lý chất thải. Xã cũng đã nhận được phản ánh của người dân về việc trại lợn này xả thải khiến nhiều diện tích lúa ở cánh đồng Rành Rành bị chết trước thời kỳ thu hoạch”. Sau khi nhận được đơn kiến nghị tập thể của xóm Hòa Bình, xã Thịnh Lộc UBND xã Thịnh Lộc đã cử cán bộ về nắm tính hình. Bước đầu theo số liệu thống kê, diện tích lúa bị thiệt hại khoảng hơn 20ha. Sau đó UBND xã Thịnh Lộc đã làm tờ trình gửi lên huyện để tìm hướng giải quyết.

“Xã đã 2 lần mời ông Hoàng Trọng Cường (chủ nhiệm HTX 27/7) lên để làm việc, tuy nhiên ông Cường không hợp tác và viện cớ phải đang đi viện chạy thận. Ông Cường còn nói lúa bị hư hỏng mất mùa là vấn đề chung của cả tỉnh hiện nay, riêng về việc phân thải ra ngoài là do bà con tự ý đào mương để lấy phân tưới cho lúa của họ” - ông Trình cho hay.

Để làm rõ những thông tin người dân phản ánh cũng như chính quyền cung cấp, PV Báo NTNN đã nhiều lần liên hệ với ông Hoàng Trọng Cường - Chủ nhiệm HTX 27/7, tuy nhiên đều bị ông từ chối với lý do đang đi điều trị tại bệnh viện không gặp được. Đến nay, câu hỏi mà người dân xã Thịnh Lộc về việc trại lợn của HTX 27/7 xả thải ra môi trường ảnh hưởng đến cánh đồng Rành Rành nhiều năm nay, tại sao các cơ quan chức năng ở huyện Lộc Hà vẫn chưa vào cuộc xử lý? /.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem