Trần Hữu Đông Triều: "Quốc ca là điều thiêng liêng kết nối khán giả và cầu thủ"

Cao Oanh - Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 07/12/2021 19:10 PM (GMT+7)
"Quốc ca là điều thiêng liêng, là thứ gắn kết khán giả và cầu thủ trong thời khắc trang nghiêm. Khi khán giả xem bóng đá không được nghe Quốc ca thì không khác gì xúc phạm người xem", Trần Hữu Đông Triều chia sẻ.
Bình luận 0

Sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Lào vào tối hôm qua (6/12), phóng viên Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn cầu thủ Trần Hữu Đông Triều về màn trình diễn của ĐT Việt Nam, cũng như sự cố hy hữu về việc mất tín hiệu âm thanh khi ĐT Việt Nam hát Quốc ca vì lý do bản quyền trên nền tảng Youtube.

Trần Hữu Đông Triều:"Quốc ca là điều thiêng liêng kết nối khán giả và cầu thủ" - Ảnh 1.

Trần Hữu Đông Triều đánh giá rất cao màn trình diễn của ĐT Việt Nam trước ĐT Lào (Ảnh SPORT).

Đông Triều chia sẻ: "Hiện tại, tôi đang ở Hà Nội tập phục hồi chấn thương. Hôm qua, tôi đã theo dõi ĐT Việt Nam rất kỹ, toàn đội chơi rất hay, có được sự gắn kết. Để chọn ra một người chơi hay nhất trận đấu hôm qua, tôi sẽ chọn Lương Xuân Trường, những đường chuyền phát động tấn công của Trường có độ chuẩn xác rất cao, cộng với việc đeo trên tay tấm băng đội trưởng giúp cậu ấy có thêm rất nhiều sự tự tin".

Còn về màn trình diễn của người bạn thân Công Phượng, nói thật ở trận đấu tối qua, Phượng vẫn chưa có được phong độ cao nhất, tài năng của cậu ấy là điều không phải bàn cãi, tôi muốn thấy Công Phượng tỏa sáng rực rỡ hơn ở những trận đấu tiếp theo.

Trận đấu tối qua cũng có một điều đáng tiếc là pha bỏ lỡ trên chấm phạt đền của hậu vệ Vũ Văn Thanh, tôi cũng hiểu và cảm thông cho Thanh vì ai ra sân cũng muốn ghi bàn mà lại ghi bàn cho ĐTQG thì càng ý nghĩa. Nhìn vào pha dứt điểm của Văn Thanh, cậu ấy đặt rất nhiều quyết tâm vào pha bóng đó, nhưng hơi tiếc là thiếu chút may mắn".

Trần Hữu Đông Triều:"Quốc ca là điều thiêng liêng kết nối khán giả và cầu thủ" - Ảnh 3.

Sự cố mất tín hiệu âm thanh khi hát Quốc ca trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Lào đang khiến dư luận rất phẫn nộ (Ảnh SPORT)

Khi được phóng viên Dân Việt đặt câu hỏi về sự cố mất tín hiệu âm thanh ở thời điểm hát Quốc ca, trung vệ Đông Triều đã bất bình cho rằng: "Quốc ca là điều thiêng liêng, là thứ gắn kết khán giả với cầu thủ, khi khán giả xem bóng đá không được nghe Quốc ca thì không khác gì xúc phạm người xem.

Đối với tôi, đó là điều không thể chấp nhận được, tắt âm thanh khi hát Quốc ca như kiểu ngắt đi cảm xúc chung giữa cầu thủ và người hâm mộ trong khoảnh khắc trang nghiêm đó. Với bất kể lý do gì thì điều này là hoàn toàn bất hợp lý".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem