Trấn Thành giả gái "quyến rũ" Ngô Kiến Huy

Thành Phạm Thứ hai, ngày 12/01/2015 14:28 PM (GMT+7)
Cả 3 cùng phối hợp ăn ý và mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong chương trình Hội ngộ danh hài.
Bình luận 0

img

Cuối tuần qua, tập 1 và 2 của chương trình Hội ngộ danh hài đã lên sóng mang lại cho khán giả những tiếng cười thú vị cùng những tiểu phẩm hài được đầu tư nghiêm túc. Điểm mới của chương trình năm nay là mỗi tập, ngoài hai tiểu phẩm hài trên sân khấu  phẳng như thường thấy còn có một tiểu phẩm được dàn dựng trên sân khấu nghiêng 21 độ. Hai MC của chương trình năm nay là Chí Tài và Hari Won.

img

Nổi bật nhất trong hai tập phát sóng vừa rồi là tiểu phẩm Hậu cung do danh hài Trấn Thành, Thu Trang và ca sĩ Ngô Kiến Huy thể hiện. Trên sân khấu nghiêng của tập hai, Trấn Thành vào vai tiểu Thị, Thu Trang tên tiểu Đào. Hai chị em đều là ái phi của hoàng thượng Ngô Kiến Huy. 

img

Mở đầu tiểu phẩm, Trấn Thành đã thể hiện sự “mê mệt” vẻ tuấn tú của hoàng thượng: “Mỗi lần hoàng thượng đi ngang, chỉ cần mùi hương tát thẳng vào mặt ta, ta có thể không tắm ba năm. Hoặc hoàng thượng chỉ cần giẫm chân lên váy ta một cái thôi ta đã chịu không nổi, tóc tai ta rối bời, ta rung động, ta không làm được gì nữa”.

img

Không kém cạnh, Thu Trang cũng bày tỏ: “Tỷ tỷ biết không, mỗi lần được thấy bóng của hoàng thượng là muội vui lắm. Chỉ cần hoàng thượng hất tóc một cái thôi là muội có thể nhảy tưng tưng cả ngày”. 

img

Trước mặt hoàng thượng, hai ái phi tỏ ra yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và làm nhiều trò để lấy lòng hoàng thượng. Tuy nhiên, khi hoàng thượng quay đi, tiểu Đào và tiểu Thị không tiếc lời chê bai ngoại hình của đối phương. 

img

Trong khi “tiểu Thị” Trấn Thành cho rằng: “Tối tối hoàng thượng cứ hoang mang hoài. Hoàng thượng qua phòng chị, chị phải giải thích thế nào khi hoàng thượng tưởng tượng đang ở với một người đàn ông, nó phẳng là như Plasma TV hai màn hình” thì “tiểu Đào” Thu Trang tranh cãi: “Xin lỗi chị, tôi mà Plasma thì chị nhìn lại chị đi, chị cũng trước sau như một”. 

img

Khoác lên mình trang phục của ái phi thời xưa, những biểu cảm hài hước cùng lối diễn xuất duyên dáng của Trấn Thành đã đưa khán giả đi từ tràng cười này sang tràng cười khác. Bên cạnh đó, Thu Trang và Ngô Kiến Huy cũng gây được ấn tượng với khán giả bằng nét hóm hĩnh, dí dỏm của mình.

img

Tiểu phẩm nghiêng còn lại trong tập một do nghệ sĩ Việt Hương, Trường Giang, Phi Phụng trình diễn mang tên Chuyện gia đình. Trái ngược với tập hai, bối cảnh của tiết mục này ở cuộc sống thời hiện đại. Việt Hương vào vai người vợ thành đạt, ra xã hội giao tiếp với nhiều người.

img

Trong khi đó, anh chồng Trường Giang có trách nhiệm nấu ăn và lo việc nhà cửa. Biết được điểm yếu của Trường Giang, Việt Hương thường xuyên đòi hỏi anh phải thuyết phục mẹ chồng ký tên để lại căn nhà, tài sản cho hai vợ chồng. 

img

Các tiểu phẩm hài còn lại cũng mang đến khán giả nhiều tiếng cười thú vị.  NSƯT Bảo Quốc và nghệ sĩ Gia Bảo thể hiện tiểu phẩm mang tên Nhuệ khí tuổi già

img

Bên cạnh đó, tiểu phẩm Đại gia đình do danh hài Hoài Linh, Long Đẹp Trai và nhóm diễn viên Nụ Cười Mới biểu diễn cũng làm nức lòng khán giả. 

img

Các ca sĩ Lân Nhã Idol, Thanh Duy Idol, Lan Trinh Idol và Xuân Nghi The Voice đã khuấy động không khí với ca khúc Đừng lừa dối. 

img

Ngoài ra, khán giả truyền hình còn có dịp gặp lại Đan Trường với ca khúc  Bay nhanh hơn ánh sáng sau thời gian dài anh bận lưu diễn ở nước ngoài.

img

Tiểu phẩm Thần tượng âm nhạc do nhóm hài Gia Bảo (Gia Bảo, Phi Phụng, Hải Triều) trình diễn khiến khán giả cười không ngớt.

img

Nghệ sĩ Chí Tài, Việt Hương, Trường Giang, Tiến Luật cũng đem lại nhiều tiếng cười bằng vở hài Chuyện tình không tuổi. 

img

Ái Phương, Quốc Thiên xuất hiện với tư cách ca sĩ khách mời bằng bài hát quen thuộc Điệp khúc mùa xuân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem