Trắng đêm dầm mình trong mưa lũ tìm con mất tích

Trần Hòe Thứ hai, ngày 06/11/2017 12:59 PM (GMT+7)
Nhiều gia đình nạn nhân ở Thừa Thiên-Huế bị lũ cuốn mất tích đã trắng đêm dầm mình trong mưa lũ tìm kiếm người thân.
Bình luận 0

Đến 11h hôm nay (6.11), sau gần 1 ngày tìm kiếm, gia đình em Hồ Lê Mạnh T (học sinh lớp 9, trú đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP.Huế) và lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể em bị lũ cuốn trôi.

img

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân là học sinh Hồ Lê Mạnh T. Ảnh: Trần Hòe. 

Vào đầu giờ chiều 5.11, T cùng 4 người bạn đi đến khu vực tổ 14, phường Xuân Phú để chặt cây chuối làm bè đi chơi lũ. Khi đi qua hổ rau muống nằm bên đường Tố Hữu, do nước lũ dâng cao và chảy xiết nên T bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhóm bạn của T lập tức kêu cứu và được người dân sống gần đó bơi ra ứng cứu nhưng không kịp. 

Nhận được tin báo, chính quyền phường Xuân Phú huy động nhân lực, phương tiện tiến hành tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân. 

img

Nước lũ nhấn chìm đường Bà Triệu, TP.Huế. Ảnh: Trần Hòe. 

Từ chiều 5.11 đến nay, bố mẹ T dầm mình trong nước lũ để ngóng tìm thi thể con trai. Nỗi đau quá lớn khiến bố mẹ T kiệt sức. “Chỉ mong sớm tìm thấy thi thể để đưa nó về yên nghỉ. Nó nằm dưới nước lũ tội nghiệp lắm”- bố T nói trong nước mắt. 

"Nó là đứa chăm ngoan lắm. Tưởng nó đi chơi rồi về, ai ngờ..."- ông ngoại của T nghẹn lời.  

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lương Vầy-Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phú cho biết, hiện chính quyền TP.Huế đã huy động lực lượng công an và quân đội, hy vọng sớm tìm được thi thể em T.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã khiến 4 người dân trên địa bàn tỉnh thiệt mạng. Các nạn nhân gồm: Hồ Phi A (4 tuổi, trú thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền) do bị nước lũ cuốn trôi; Nguyễn Văn K (57 tuổi, trú 62 Trần Nhật Duật, phường Thuận Lộc, TP.Huế) do lật thuyền; Trần Hữu D (38 tuổi, công nhân làm việc tại công trình thủy điện A Lin B2, huyện A Lưới) bị sạt lở đất vùi lấp; Nguyễn Y (67 tuổi, trú Lương Điền Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) bị lũ cuốn tử vong khi đi chăn trâu. 

img

Một người phụ nữ bồng con chạy lũ ở TP.Huế. Ảnh: Trần Hòe. 

Mưa lũ cũng khiến 4 người ở tỉnh mất tích. Ngoài trường hợp em Hồ Lê Mạnh T nói trên còn có các nạn nhân: Đoàn Thị P (48 tuổi, trú thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền), Phan Văn Q và con gái ông này là Phan Thị T (làm việc tại nhà máy sợi Phú Gia, huyện Phú Lộc). Từ ngày 5.11 đến nay, người thân cùng lực lượng chức năng dầm mình trong mưa lũ tìm kiếm các nạn nhân mất tích nhưng chưa mang lại kết quả.

Mưa lũ đã khiến nhà cửa của 17.588 hộ dân ở tỉnh bị ngập, trong đó có nhiều nhà dân bị ngập đến 1m. Đến sáng nay, nhiều tuyến đường ở TP.Huế như Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Phan Chu trinh, Đặng Văn Ngữ, Hải Triều, Tố Hữu… vẫn ngập nặng khiến giao thông đi lại rất khó khăn. Tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, giao thông tại hàng loạt tuyến đường vẫn tê liệt do bị ngập lũ từ 0,5-1,5m.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem