Trao huy chương bạc cho Minh Béo, BTC Liên hoan Kịch nói bị phản ứng dữ dội

Khánh Đăng Thứ tư, ngày 19/01/2022 10:38 AM (GMT+7)
Việc trao huy chương bạc cho diễn viên Minh Béo (tên thật Hồng Quang Minh) tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 đã tạo nên nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.
Bình luận 0

Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 vừa bế mạc và trao giải tại TP.HCM vào ngày 17/1. Trong số, 105 huy chương dành cho các diễn viên góp mặt trong các vở diễn có tên Minh Béo. Theo đó, nam diễn viên này cùng công ty nghệ thuật do anh sáng lập và điều hành – công ty TNHH nghệ thuật giải trí Sao Minh Béo tham gia dự thi với vở diễn "Thi thể thứ tư".

Trên bằng chứng nhận giải thưởng của Minh Béo có ghi rõ, anh được Bộ VHTTDL chứng nhận Huy chương bạc với vai diễn Khánh (bạn Thắng) trong vở diễn này. Giải thưởng này lập tức gây tranh cãi và phản ứng dữ dội từ dư luận xã hội.

Trao huy chương bạc cho Minh Béo, BTC Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 bị phản ứng dữ dội - Ảnh 1.

Ảnh Minh Béo nhận huy chương bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 được tổ chức tạp TP.HCM vừa qua. Ảnh: TL.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên, bất bình trước việc trao giải này: "Thật là không thể tin nổi", "Nghệ sĩ từng ấu dâm, gạ tình cũng không bị phong sát", "Lộn xộn hơn nồi cháo rồi", "Sa mạc lời, cạn lời", "Thấy càng ngày càng giống như trò hề", "Thật hết nói nổi, chẳng hiểu nổi văn hóa showbiz kiểu gì", "Thật xấu hổ, tai tiếng như vậy còn để thi thố rồi trao giải thưởng, Bộ VHTTDL nghĩ gì không biết"…

Có người thẳng thắn bày tỏ sự bức xúc rằng, nghệ sĩ dù sao cũng là bộ mặt của văn hóa nước nhà, được hưởng nhiều quyền lợi từ truyền thông và công chúng thì ít nhất phải có trách nhiệm đảm bảo những chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Nghệ sĩ sống dễ dãi, khán giả cũng dễ dãi bỏ qua, đạo đức xã hội sẽ ngày càng xuống cấp.

Trước sự việc này, Dân Việt đã liên hệ với Đạo diễn, NSND Minh Ngọc – Trưởng BGK của Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Ông cho biết: "Từ hôm qua đến giờ, khá nhiều người liên lạc với tôi để hỏi về vấn đề này. Tôi cho rằng, đây là vấn đề thuộc về quyền cá nhân. Nếu có gì ảnh hưởng đến xã hội thì dư luận và báo chí có quyền lên án, có quyền phát biểu. Còn anh Minh Béo không có vi phạm quy định gì khi tham gia Liên hoan thì Hội đồng giám khảo phải chấm như bình thường. Việc chấm này không liên quan gì đến những vấn đề tai tiếng của anh ấy.

Trao huy chương bạc cho Minh Béo, BTC Liên hoan Kịch nói bị phản ứng dữ dội - Ảnh 2.

Chứng nhận huy chương bạc của diễn viên Minh Béo tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021. Ảnh: TL.

Chúng tôi chấm trên cơ sở chất lượng vai diễn và tài năng của anh khi thể hiện nhân vật trên sân khấu. Anh ấy diễn tương đối được chứ không đến nỗi dở. Nhân vật trên sân khấu có thể xấu, có thể tốt… đó là vai diễn chứ không phải con người thật của anh ta. Cho nên huy chương bạc là để đánh giá trong phạm vi đó thôi. Và chúng tôi chấm trên tinh thần vô tư chứ không liên quan đến chuyện riêng tư của ai cả. Còn bản thân Minh Béo có gì đó xấu thì quyền lên án thuộc về mọi người. Và anh ta vi phạm pháp luật thì cơ quan pháp luật sẽ xử lý".

Minh Béo vi phạm pháp luật đã có pháp luật xử lý

Phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn – đơn vị được Bộ VHTTDL chỉ đạo tổ chức Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021, ông Trần Hương Dương – Phó Cục trưởng Cục NTBD chia sẻ với Dân Việt rằng: "Việc công ty TNHH nghệ thuật giải trí Sao Minh Béo tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 tại TP.HCM được sự cấp phép của Sở VHTT TP.HCM. 

Việc nghệ sĩ Hồng Quang Minh (Minh Béo) đoạt Huy chương bạc với vai diễn Khánh trong vở kịch Thi thể thứ 4 là do sự thống nhất từ Hội đồng nghệ thuật. Hội đồng nghệ thuật dựa vào chất lượng của vở diễn và vai diễn để trao giải. Tất cả điều này không vi phạm gì đến điều lệ và quy định của Liên hoan. Còn việc Minh Béo từng vi phạm pháp luật, đã có pháp luật xử lý. Chúng tôi phân tách rạch ròi hai sự việc khác nhau".

Trước đó vào tháng 3/2013, Minh Béo sang Mỹ lưu diễn và bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé đang ở tuổi vị thành niên, bị gia đình cậu bé này báo lại sự việc cho cảnh sát và anh bị nhà chức trách địa phương nhanh chóng điều tra, bắt giữ ngay tại khách sạn lưu trú. 

Nam diễn viên ra tòa lần đầu tiên vào ngày 15/4/2016 và sau đó nhiều lần xin dời phiên xét xử. Đến phiên tòa điều đình cuối cùng diễn ra vào ngày 10/8/2016, Minh Béo bất ngờ nhận 2 tội danh: quan hệ tình dục bằng miệng với người dưới 18 tuổi và mưu toan thực hiện hành vi dâm ô với người dưới 14 tuổi.

Với các tội danh trên, phía luật sư hai bên đã cùng thống nhất thương lượng mức án 18 tháng tù giam tại nhà tù tiểu bang và bắt buộc ghi vào sổ đăng ký phạm tội. Sau cùng, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thông qua mức án dành cho Minh Béo là 18 tháng tù giam, bao gồm thụ án 50% thời gian ngồi tù, tương đương 9 tháng tù. Do đã bị tạm giam hơn 4 tháng rưỡi nên nam diễn viên được phóng thích vào ngày 19/12/2016 và bị trục xuất về Việt Nam vào ngày 22/12/2016.

Sự việc phạm tội của Minh Béo từng gây "sốc" trong làng giải trí Việt, khiến dư luận trong nước không khỏi bức xúc và phẫn nộ. Sau khi về nước, Minh Béo tiếp tục duy trì sân khấu do mình sáng lập và hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, đến tháng 5/2021, Minh Béo tiếp tục vướng vào ồn ào khi bị một nam diễn viên trẻ đăng đàn "tố" bị anh mượn chuyện tuyển nghệ sĩ để "gạ tình". Để chứng minh những gì mình nói là sự thật, nam diễn viên này còn đăng tải loạt tin nhắn được cho là của Minh Béo. 

Trước ồn ào này, Minh Béo không bận tâm, tiếp tục đăng thông tin tuyển diễn viên trẻ kèm theo lời chia sẻ: "Cám ơn mọi người đã truyền thông giúp công ty PR, lại nổi nữa rồi". Thời điểm Minh Béo vướng vào lao lý tại Mỹ, đại diện Bộ VHTTDL từng chia sẻ, đến khi bị bắt giữ thì Minh Béo vẫn là nghệ sĩ hoạt động tự do, không thuộc đơn vị nghệ thuật nào do Bộ quản lý. 

Đại diện Bộ VHTTDL cũng bày tỏ quan điểm vì Minh Béo là nghệ sĩ được nhiều khán giả biết đến, có lượng người hâm mộ nhất định, nên việc để xảy ra sự việc trên là điều vô cùng đáng tiếc, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân anh mà là cả giới nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật; và với việc nam nghệ sĩ này bị kết luận sa vào con đường phạm tội thì với người hoạt động nghệ thuật thì hình phạt lớn nhất chính là sự quay lưng của công chúng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem