Ông Sáu còn thành công trên nhiều lĩnh vực: Chế biến thức ăn cho bò, trồng thanh long ruột đỏ, nuôi nhím, cá sấu...
“Tôi tìm hiểu, nước ta có rất nhiều nhà máy chế biến thức ăn cho heo, gà, tôm, cá… nhưng nhà máy chế biến thức ăn cho bò, dê, cừu, ngựa rất ít. Sau một thời gian tìm kiếm công nghệ và sản xuất thử nghiệm, năm 2008, tôi thành lập Công ty cổ phần Việt Nông Lâm. Sản phẩm chính là sản xuất thức ăn cho bò" - ông Hồ Sáu cho biết.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2012/images/2012-03-13/1434684505-62_5_mi.jpg) |
Giống mì do ông Hồ Sáu lai tạo cho năng suất cao gấp 4 lần giống mì cũ. |
Xuất 3.000 tấn thức ăn bò sữa/tháng
Ngay sau khi lô hàng thức ăn cho bò của Công ty Việt Nông Lâm xuất xưởng, hàng chục tấn hàng thành phẩm được khách hàng trong nước mua hết. Nhờ chất lượng sản phẩm đảm bảo, bò ăn phát triển tốt nên nhiều khách hàng đã đến đặt hàng…
Cũng trong năm 2008, sản phẩm thức ăn cho bò sữa của công ty ra đời. Nhiều khách hàng nước ngoài đã tìm đến đặt mua hàng. Theo ông Hồ Sáu, đến thời điểm này riêng thức ăn cho bò sữa công ty xuất sang hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản, mỗi tháng từ 2.500-3.000 tấn thành phẩm.
Sản phẩm thức ăn cho bò sữa (CORN SILAGE - Bắp ủ lên men với công nghệ xanh, sạch) do Công ty Việt Nông Lâm của ông sản xuất chủ yếu tận dụng các loại phế phẩm nông nghiệp như cỏ, vỏ đậu, hạt mít, thân cây bắp, vỏ trái dứa, bã mía…
200 nông dân có việc làm ổn định
Ông Hồ Sáu nổi tiếng từ năm 1994, khi lai tạo thành công giống mì cao sản có nguồn gốc từ Thái Lan. Khi đưa ra trồng đại trà, giống mì này đạt năng suất cao gấp 4 lần giống mì ND đang trồng. Ông hợp đồng với nông dân quanh vùng trồng hơn 100ha mì nguyên liệu.
Với hơn 200 lao động ông Hồ Sáu xây dựng lương khoán sản phẩm cho từng công đoạn từ người trồng trọt, phơi sấy sản phẩm, chăn nuôi đến công nhân chế biến, đóng bao bì, công nhân đứng ca vận hành, lái máy… Trên cơ sở đó, mỗi lao động có thu nhập từ 200.000-400.000 đồng/ngày.
10 năm liền Hội ND xã Tây Hòa được công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc, trong đó có công đóng góp của ông Hồ Sáu. Năm 2010, ông được T.Ư Hội NDVN trao Giải "Sao Thần Nông".
Anh Nguyễn Còn (31 tuổi) dân tộc Châu Ro, ở khu vực Nông trường Suối Rết cho biết: “Trước đây, vợ chồng tôi quanh năm đầu tắt, mặt tối trên rẫy, khi khỏe còn đỡ, lỡ khi bị bệnh cả nhà chỉ có treo niêu. Tháng 3.2011, tôi vào làm ở công ty bác Hồ Sáu, lương mỗi ngày hơn 200.000 đồng, vợ tôi ở nhà chăn nuôi. Với thu nhập này, sau khi chi tiêu cho gia đình, mỗi tháng tôi để dành được gần 1 triệu đồng. Vài tháng nữa tôi sẽ đủ tiền mua xe máy”.
Hơn 200 lao động làm trong công ty của ông Hồ Sáu hầu hết là ND nghèo, người dân tộc Châu Ro. Không những tạo việc làm cho ND, từ năm 2007 đến nay, ông Hồ Sáu đã hỗ trợ 50 hộ nghèo với tổng số tiền 250 triệu đồng, 35.000 cây giống các loại, 200 con giống, tư vấn kinh nghiệm sản xuất cho ND. Ông còn nhận nuôi 5 cháu mồ côi, cơ nhỡ.
Cao Thuyên
Vui lòng nhập nội dung bình luận.