Trí tuệ nhân tạo AI được áp dụng trong triển lãm "Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ươm mầm khát vọng hiền tài"

Bách Thuận Chủ nhật, ngày 25/08/2024 08:53 AM (GMT+7)
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo của TP.Hà Nội, TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm "Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ươm mầm khát vọng hiền tài".
Bình luận 0

Cụ thể, ngày 24/8, tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (TP.HCM), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo của 2 thành phố tổ chức khai mạc triển lãm "Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ươm mầm khát vọng hiền tài".

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Trí tuệ nhân tạo AI được áp dụng trong triển lãm “Văn Miếu - Quốc Tử Giám..." tại TP.HCM- Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ươm mầm khát vọng hiền tài" tại TP.HCM. Ảnh: TP.HN

Triển lãm "Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ươm mầm khát vọng hiền tài" giới thiệu cho khách tham quan, nhất là các em học sinh lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám với các giá trị tiêu biểu giáo dục truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần học tập suốt đời của dân tộc Việt Nam.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng khẳng định, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những di tích tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Cách đây gần 1.000 năm, nơi đây là trung tâm đào tạo cao cấp nhất của Việt Nam thời quân chủ, được lập ra với mục đích đào tạo nhân tài cho đất nước.

Những người sáng lập, xây dựng, phát triển, gìn giữ ngôi trường này là các vị hoàng đế, phẩm quan, học giả mà điểm chung của họ đều là người đức độ, thông tuệ, có tầm nhìn về giáo dục - phát triển giáo dục để xây dựng đất nước tự chủ, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mỗi người dân.

Trí tuệ nhân tạo AI được áp dụng trong triển lãm “Văn Miếu - Quốc Tử Giám..." tại TP.HCM- Ảnh 2.

Các em học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm tại triển lãm. Ảnh: TP.HN

Ngày nay, ngôi trường là một di sản quý giá, tiếp tục là nguồn mạch chảy, cảm hứng mạnh mẽ, nuôi dưỡng cho lớp lớp thế hệ trẻ về việc học tập suốt đời và tinh thần phụng sự xã hội, để mạch nguồn văn hóa Việt Nam chảy mãi, cùng hòa chung vào dòng chảy của nhân loại.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tại không gian của Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, TP.Hà Nội tổ chức Triển lãm "Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ươm mầm khát vọng hiền tài".

Triển lãm giới thiệu đến các thầy cô giáo, các em học sinh và nhân dân TP.HCM nét đẹp sâu lắng về một Thăng Long Hà Nội, về một Văn Miếu - Quốc Tử Giám - biểu tượng cho tinh thần và trí tuệ Việt, với các hoạt động giáo dục di sản và những trải nghiệm thú vị.

Triển lãm dùng các thủ pháp trưng bày, thể hiện hiện đại để chuyển tải sinh động những tư liệu, hình ảnh, tranh vẽ được chọn lọc; các ứng dụng công nghệ thực tại ảo, sách điện tử, trí tuệ nhân tạo AI cùng các mô hình lều chõng, Khuê Văn Các được áp dụng, triển lãm hứa hẹn là một điểm thú vị dành cho công chúng.

Triển lãm diễn ra từ ngày 24/8 đến ngày 31/10/2024.

Trước đó, tại Bảo tàng TP.HCM, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, di sản cho mai sau" và Trưng bày "Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tinh hoa đạo học Việt Nam".

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình "Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh", kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và cũng là dịp để thành phố Hà Nội giới thiệu tới công chúng TP.HCM những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, trưng bày "Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, di sản cho mai sau" và "Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tinh hoa đạo học Việt Nam" được tổ chức tại Bảo tàng TP.HCM là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa độc đáo, trường tồn của Thăng Long - Hà Nội.

Thông qua trưng bày, triển lãm, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu tới khách tham quan và công chúng TP.HCM những di sản quý giá của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những di sản được UNESCO vinh danh như: Di sản Văn hóa thế giới - Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội; Di sản tư liệu thế giới: 82 bia Tiến sĩ triều Lê - Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Di sản Hoàng thành Thăng Long thâm trầm và cổ kính, minh chứng cho lịch sử hào hùng của Thăng Long - Hà Nội; Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, biểu tượng của tinh hoa đạo học, nơi hun đúc truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Di sản Thăng Long - Hà Nội, cổ kính và rực rỡ, xứng với tầm vóc của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, cho mỗi người Việt Nam và bạn bè gần xa trên thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem