Triển lãm tranh sơn mài lần thứ 5 của nhóm họa sĩ Sơn ta

Hồng Vân Chủ nhật, ngày 07/06/2020 16:30 PM (GMT+7)
Kéo dài từ 1/6 tại Trung tâm Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài (Hà Nội), triển lãm lần thứ 5 của “Nhóm họa sĩ Sơn ta Việt Nam đã dánh dấu sự trở lại đầy chất thơ, sự kết hợp tinh tế và sáng tạo việc phát huy sự phá cách trong nghệ thuật thị giác và nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam”.
Bình luận 0

Với tài hoa và tình yêu mỹ thuật ngay cả trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra, nhóm Sơn ta với những tác phẩm sơn ta độc đáo đã mang lại một không gian nghệ thuật rất truyền thống nhưng cũng đầy chất biến hóa đa dạng với 49 tác phẩm làm từ chất liệu sơn mài.

Khác với các chất liệu mỹ thuật khác, sơn mài thường được cho là khó đem lại cảm giác dễ chịu, phóng khoáng, làm hạn chế ý đồ và phong cách của người họa sĩ do những riêng biệt về kĩ thuật pha màu. Trong triển lãm Sơn ta lần thứ năm này, nhóm họa sĩ đã đem đến những tác phẩm gây ấn tượng mạnh ngay từ những ánh nhìn đầu, dễ cảm nhận, mang màu sắc hiện đại những vẫn giữ được nét truyền thống vốn có của thể loại tranh này.

Triển lãm lần thứ V của nhóm họa sĩ Sơn Ta - sự biến hóa nét đẹp sơn mài - Ảnh 1.

Tác phẩm "Bóng ghế" của tác giả Phùng Văn Huy

Triển lãm lần thứ V của nhóm họa sĩ Sơn Ta - sự biến hóa nét đẹp sơn mài - Ảnh 2.

Hình ảnh cổng đình làng thân thuộc, gần gũi nơi làng quê trên sơn mài

Chủ đề triển lãm lần này mang hơi hướng tự do, phóng khoáng. Các tác phẩm chủ yếu là cảnh phố phường, làng quê, hoa cỏ, giếng nước, cảnh sinh hoạt hội hè, tín ngưỡng - những cảnh tưởng gần gũi, bình dị, thân thuộc. Nét độc đáo, xử lí màu chất tinh tế, vững tay của những họa sĩ từ kì cựu đến cả những nét biến hóa độc đáo của những họa sĩ.

Họa sĩ Nguyễn Hải Nam - 1 trong 18 họa sĩ trong nhóm Sơn ta chia sẻ: "Các họa sĩ trong nhóm đã làm việc rất chăm chỉ và nỗ lực, đem đến những tác phẩm đẹp và tâm huyết nhất đến với triển lãm lần này". Để sáng tạo nên những tác phẩm sơn mài cần sự công phu, tỉ mỉ về mặt kĩ thuật, đặc biệt là chất liệu này có giá thành đắt hơn các chất liệu khác, nên người họa sĩ phải tiết kiệm, chắt chiu - đó là những khó khăn mà họa sĩ Hải Nam chia sẻ thêm trong quá trình sáng tạo.

Triển lãm lần thứ V của nhóm họa sĩ Sơn Ta - sự biến hóa nét đẹp sơn mài - Ảnh 3.

Họa sĩ Nguyễn Hải Nam bên cạnh tác phẩm "Gió thu" của mình.

Tháng 4/2013, nhóm Sơn ta được thành lập, tập hợp các họa sĩ yêu mến và làm việc thường xuyên với chất liệu sơn ta. Từ triển lãm đầu tiên diễn ra vào năm 2014 cho đến triển lãm lần này, các họa sĩ nhóm Sơn ta vẫn gìn giữ và phát huy được nét đẹp mỹ thuật từ chất liệu sơn mài truyền thống.

Triển lãm diễn ra đến ngày 8/6 tại Trung tâm Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài (Hà Nội).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem