Triệt phá băng cướp chuyên “ăn hàng” phụ nữ trên phố Sài Gòn

Đàm Vân Thứ hai, ngày 18/08/2014 08:27 AM (GMT+7)
Ngày 17.8, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá 1 băng nhóm cướp giật tài sản táo tợn ở trung tâm thành phố, nạn nhân chủ yếu của băng nhóm này là phụ nữ.
Bình luận 0
Được biết, trong thời gian từ cuối năm 2013 đến nay, các trinh sát hình sự đặc nhiệm ghi nhận tại địa bàn các quận trung tâm thành phố, điển hình như quận 3, quận 10… liên tiếp xảy ra những vụ cướp giật táo tợn. Nạn nhân của bọn cướp chủ yếu là phụ nữ bị giật dây chuyền, túi xách. Các vụ cướp thường xảy ra vào lúc đêm khuya.
img
Lưu Văn Lộc – đối tượng cầm đầu băng cướp giật. Ảnh công an cung cấp.


Công an đã đưa vào tầm ngắm 1 băng nhóm gồm nhiều đối tượng cư trú trên địa bàn quận 10, do đối tượng tên Lộc cầm đầu. Sau khi nắm rõ thông tin, chứng cứ cũng như phương thức hoạt động của băng nhóm trên. Công an TP.HCM đã thành lập chuyên án, giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đấu tranh.

Theo thông tin từ ban chuyên án cung cấp, chiều 5.8, ban chuyên án đã quyết định cất lưới, triệt phá băng cướp giật này. Công an đã tiến hành bắt giữ 9 đối tượng trong băng nhóm cướp giật do Lộc cầm đầu. Ngoài ra cơ quan công an đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 11 xe gắn máy các loại, 11 ĐTDĐ, 2 đồng hồ đeo tay, 1 hộp nhựa chứa nữ trang, 1 còng số 8 và 16 triệu đồng.

Kết thúc chuyên án, cơ quan công an đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” gồm: Trần Văn Lộc (tự Đen, 22 tuổi), Trần Văn Quy (tự Bành, 20 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (tự Bọ Khùng, 21 tuổi), Võ Trí Hiếu (18 tuổi), Hồ Văn Hiếu (tự Hai Càng, 19 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (31 tuổi, tất cả đều ngụ quận 10).

img
Các thành viên trong băng cướp giật bị bắt giữ cùng phương tiện gây án. Ảnh công an cung cấp.

Ngoài ra, công an đã cho gia đình bảo lãnh đối với Dương Chí Cường (22 tuổi, ngụ quận 5) để xác định các bị hại trong các vụ cướp giật có Cường tham gia nhằm xử lý sau. Đồng thời công an cũng giải toả đối với 2 đối tượng khác. Băng cướp giật nói trên được xác định là do Lộc cầm đầu, đa số có tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, công an xác định băng nhóm của Lộc đã gây ra 10 vụ cướp giật trên các địa bàn quận 3, quận 10, trong đó có 6 vụ, công an đã xác định được nạn nhân. Thủ đoạn của băng nhóm này là trước khi đi gây án, băng nhóm gồm: Lộc, Tùng, Quy, Trí Hiếu, Chí Cường, Văn Hiếu thường tụ tập tại nhà của Chí Cường tại khu dân cư 4A đường Trần Phú, phường 7, quận 5 cùng “đập đá” rồi chia nhau thành những nhóm nhỏ gồm 2 đối tượng trên 1 xe gắn máy để đi “ăn hàng”. Sau khi cướp được tài sản của nạn nhân, nhóm của Lộc bán lại cho đối tượng Cường để đi tiêu thụ.

Công an tình nghi băng nhóm của Lộc đã gây ra rất nhiều vụ cướp giật chứ không phải dừng lại ở 10 vụ như nói trên. Do đó, chuyên án đang trong giai đoạn tiếp tục mở rộng điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem