Triều Tiên bất ngờ tặng "quà" Trump trước thềm Thượng định

Tiểu Đào (Theo BBC) Thứ năm, ngày 10/05/2018 09:30 AM (GMT+7)
Triều Tiên mới đây đã thả 3 công dân Mỹ trước thềm Thượng đỉnh giữa hai nước.
Bình luận 0

Trên Twitter, Tổng thống Donald Trump vào tối qua (theo giờ Mỹ) tuyên bố: “Tôi rất vui mừng khi được thông báo với người Mỹ rằng Ngoại trưởng Mike Pompeo vừa trở về từ Triều Tiên và còn mang theo 3 quý ông tuyệt vời mà tất cả mọi người mong chờ. Tât cả đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Ông Pompeo đã có một cuộc gặp suôn sẻ với Kim Jong-un, ngày giờ và địa điểm Thượng đỉnh đã được định sẵn”.

Những công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do

img

Từ trái qua phải: Kim Hak-song, Kim Dong-chul và Tony Kim. Ảnh: Reuters/AFP.

Kim Hak-song: bị bắt giữ với cáo buộc “hành động thù địch” vào tháng 5.2017.

Tony Kim (hay còn được biết đến với cái tên Kim Sang-duk): bị bắt giữ vào tháng 4.2017 với các buộc gián điệp.

Kim Dong-chul: bị bắt giữ hồi năm 2015 với cáo buộc gián điệp và bị phạt 10 năm lao động khổ sai.

Theo BBC, việc 3 công dân Mỹ nói trên được trở về là kết quả cuộc gặp kéo dài 90 phút giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Ngoại trưởng Mỹ. Ông Pompeo sẽ trở về cùng 3 người này vào lúc 1 giờ chiều thứ Năm (theo giờ Việt Nam) tại Căn cứ Không quân Andrews.

Về vấn đề Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, Tổng thống Trump tiết lộ địa điểm gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ được tiết lộ “trong 3 ngày tới”. Tuy nhiên, vị chủ nhân Nhà Trắng khẳng định chắc chắn cả hai sẽ không gặp nhau tại Bàn Môn Điếm – nơi tổ chức Thượng đỉnh liên Triều hôm 27.4.

Phản ứng trước thông tin, Nhà Xanh đã lên tiếng chào mừng động thái mới nhất của Triều Tiên, cho rằng việc này sẽ mang lại “hiệu ứng tích cực” cho cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim. Ngoài ra, người phát ngôn Nhà Xanh Yoon Young-chan cũng thúc giục Bình Nhưỡng sớm thả tự do 6 công dân của nước này nhằm vun đắp, đẩy mạnh thêm quá trình hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.

Về phía mình, gia đình ông Tony Kim thông qua BBC cho biết họ “muốn cảm ơn tất cả những người đã cố gắng và góp phần trong nỗ lực đưa ông về nhà”. Đồng thời, gia đình còn gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Donald Trump vì đã “trực tiếp tiếp xúc với Triều Tiên”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem