Triều Tiên có vũ khí biến tăng địch thành "bí ngô luộc"

Quang Minh – Daily Mail Chủ nhật, ngày 28/02/2016 09:14 AM (GMT+7)
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa thông báo nước này đã sở hữu một loại vũ khí chống tăng uy lực nhất hiện nay với tầm bắn "xa nhất thế giới".
Bình luận 0

img

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin ông Kim Jong-un đã thị sát loại vũ khí mới gọn nhẹ, dẫn đường bằng laser và tuyên bố “đây là loại vũ khí chống tăng tầm bắn xa nhất thế giới”. Lãnh đạo Triều Tiên cũng khẳng định loại vũ khí này “chính xác như một khẩu súng bắn tỉa”.

“Thậm chí những loại xe tăng trang bị giáp đặc biệt nhất cũng sẽ trở thành một quả bí ngô luộc trước loại vũ khí chống tăng siêu chính xác này”, hãng KCNA đưa tin.

Ông Kim Jong-un yêu cầu sản xuất hàng loạt loại vũ khí mới càng nhanh càng tốt và triển khai ở biên giới, bờ biển.

img

Triều Tiên hiện nay vẫn duy trì một số lượng quân đội rất lớn với 1,2 triệu lính thường trực. Dân số Triều Tiên khoảng 25 triệu người và quân số Triều Tiên gấp đôi lực lượng Hàn Quốc.

Dù quân đội rất lớn nhưng phần lớn vũ khí của Triều Tiên đã lỗi thời và luôn trong tình trạng thiếu nhiên liệu. Vấn đề thiếu nhiên liệu này còn trở nên trầm trọng hơn khi mới đây, Hội đồng Bảo an đã đưa ra lệnh trừng phạt mới sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa tầm xa và “bom nhiệt hạch” trong hai tháng đầu năm.

Lệnh trừng phạt của LHQ sẽ cấm cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem