Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo “bay cao chưa từng có”

Quang Minh – Daily Mail Thứ tư, ngày 29/11/2017 07:10 AM (GMT+7)
Quả tên lửa của Triều Tiên sau khi bay gần 1 tiếng đã rớt xuống biển Nhật Bản.
Bình luận 0

img

Ông Kim Jong-un thị sát một buổi thử tên lửa.

Quả tên lửa đạn đạo được phóng từ thành phố Sain Ni, Triều Tiên, bay xa hơn 1.000 km trước khi rớt xuống biển Nhật Bản. Thông tin được Rob Manning, phát ngôn viên Lầu Năm Góc (Mỹ) cung cấp.

Hãng tin Reuters trích lời Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, nói rằng đây là quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa “bay cao hơn mọi tên lửa từng thử nghiệm trước đây”. Quả tên lửa bay khoảng 50 phút rồi rớt xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunorri Onodera cho biết tên lửa bay cao khoảng 4.000 km rồi rơi xuống nước. Quả tên lửa được xác định là loại Hwasong-14, tầm bắn từ 6.700 tới 10.000 km.

Ngay khi biết tin về vụ thử tên lửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Đây là việc chúng tôi sẽ quan tâm. Chúng tôi đã có một cuộc hội đàm khá dài về vấn đề này. Cần phải xử lý tình huống này”.

Vì sao Triều Tiên không thử tên lửa từ tháng 9 tới nay?

Các nhà quan sát đang băn khoăn với câu hỏi tại sao Triều Tiên không tiến hành thử tên lửa trong 70 ngày qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem