Vì sao Triều Tiên không thử tên lửa từ tháng 9 tới nay?

Huy Phong (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 28/11/2017 18:55 PM (GMT+7)
Các nhà quan sát đang băn khoăn với câu hỏi tại sao Triều Tiên không tiến hành thử tên lửa trong 70 ngày qua.
Bình luận 0

img

Người dân Triều Tiên xem vụ phóng thử tên lửa Hwasong-12 qua màn hình lớn ở Bình Nhưỡng vào cuối tháng 8 vừa qua.

Trong tháng 8 và 9 vừa qua, Triều Tiên đã thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 về hướng về phía bắc Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên một tên lửa của Bình Nhưỡng bay qua lãnh thổ Nhật Bản và nhiều người nhận định rằng đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ lên tới đỉnh điểm.

Khẩu chiến giữa Mỹ và Triều Tiên cùng các cuộc tập trận chung của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn tiếp tục diễn ra sau đó, trừ các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Triều Tiên không hề tiết lộ tại sao nước này dừng thử tên lửa.

Một giả thuyết được đưa ra là Bình Nhưỡng đã nhận thấy rằng họ đã tiến quá xa trong cuộc đối đầu với Washington. Một cuộc xâm lược từ Mỹ sẽ là thảm họa ở nhiều mức độ khác nhau và viễn cảnh với kết quả có lợi cho Triều Tiên là rất nhỏ.

Việc Mỹ triển khai thêm khí tài quân sự như bộ ba siêu tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên cũng có thể khiến Bình Nhưỡng tạm thời dừng tham vọng tên lửa của họ ở mức độ nào đó.

Một giả thuyết khác cho rằng các lệnh cấm vận kinh tế của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên đã ngăn cản Bình Nhưỡng thực hiện thêm các hành động khiêu khích do lo ngại phá vỡ nền kinh tế.

Triều Tiên cũng có thể chờ tới tháng 2.2018 để phóng thử tên lửa vì một số lý do. Đầu tiên, thời tiết lúc đó sẽ bắt đầu ấm hơn và điều này có ảnh hưởng tích cực tới vụ thử. Thứ hai, 2 cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn đã được lên kế hoạch cho tháng đó.

Thứ ba, Olympic mùa đông 2018 sẽ diễn ra tại thành phố Seoul ở Hàn Quốc vào tháng 2 năm sau. Đây là thời điểm mọi con mắt trên thế giới sẽ tập trung vào bán đảo Triều Tiên. Điều này khiến các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng thu hút được sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Các giả thuyết khác bao gồm sự tranh giành quyền lực giữa quân đội và Đảng Lao động Triều Tiên cũng như sự cố phát sinh trong chương trình tên lửa của nước này khiến Bình Nhưỡng chưa thể thực hiện các vụ thử tiếp theo.

Trước đó, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đầu tháng này cho biết họ dự đoán Triều Tiên sẽ thực hiện một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khác trước khi năm 2017 kết thúc.

Triều Tiên tuyên bố chương trình hạt nhân chỉ nhằm vào Mỹ

Một quan chức cao cấp Triều Tiên cho biết chương trình hạt nhân của quốc gia này chỉ nhằm vào Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem