Tristian Đỗ: Tuyển thủ Thái gốc Việt quyết đánh bại ĐT Việt Nam

Nguyễn Anh Thứ năm, ngày 05/09/2019 17:10 PM (GMT+7)
Trước thềm trận đấu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan, Tristan Đỗ là một trong những cái tên nhận được sự chú ý nhiều nhất bởi ông nội của cầu thủ này là người gốc Việt Nam. Tất nhiên, với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, hậu vệ trái 26 tuổi này một lần nữa bày tỏ quyết tâm muốn đánh bại ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Sinh ra và lớn lên tại Pháp nhưng Tristian Đỗ lại chọn Thái Lan làm ĐTQG để thi đấu bởi cha của anh sinh ra và lớn lên tại đất nước xứ sở chùa vàng. Tristan Đỗ sinh năm 1993. Tên đầy đủ là Tristian Somchai Đỗ. Ông bà nội của Tristan Đỗ là người Việt Nam, di cư sang Thái Lan sinh sống và lập nghiệp từ khi còn rất trẻ. Tại Thái Lan, họ sinh ra bố của Tristian Đỗ. Ông Đỗ đi du học ở Pháp, kết hôn tại đất nước này và chọn Paris làm nơi lập nghiệp. Đây cũng chính là nơi Tristan Đỗ được sinh ra. 

Như vậy, trong huyết quản của chàng trai đang đá cho CLB BangkokUnited này có tất cả là 3 dòng máu - Việt Nam, Thái Lan, Pháp. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Strasbourg danh tiếng tại Pháp hiện tại đang là trung tâm của sự chú ý trong trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

img

Tristian Đỗ cầu thủ có 3 dòng máu là Việt Nam, Thái Lan và Pháp.

Cũng như những lần ĐT Thái Lan đối đầu với ĐT Việt Nam trước, một lần nữa Tristan Đỗ lại nhận những công kích từ một vài CĐV Việt Nam quá khích về lựa chọn ĐTQG của mình. Tuy vậy, hậu vệ cánh 26 tuổi này vẫn giữ quan điểm, anh chọn Thái Lan vì đó là nơi cha anh sinh ra và không hối tiếc về điều đó."Tôi sẽ nói một lần và không nhắc lại. Tôi rất tự hào về dòng máu Việt Nam từ ông nội. Tôi cũng tự hào về người bố sinh ra, lớn lên tại Thái Lan và người mẹ gốc Pháp của tôi. 

Sự đa sắc tộc là một phần quan trọng của tôi và chẳng có gì phải xấu hổ để thay đổi sự thật đó cả. Tôi chọn Thái Lan đơn giản vì cha tôi sinh ra tại đây, trưởng thành, đi học và chỉ biết nói tiếng Thái", Tristan Đỗ chia sẻ trên trang cá nhân Instargram của mình.Ngoài ra, Tristan Đỗ cũng cho rằng, trong bóng đá, NHM nên tôn trọng cầu thủ và sự lựa chọn đội bóng của họ, thay vì suốt ngày chỉ đi công kích: 

"Nhiều thông tin sai sự thật cho rằng tôi chối bỏ gốc gác Việt Nam, điều ấy tôi khẳng định là chẳng đúng chút nào. Bóng đá là nơi để kết nối mọi người chứ không phải chia rẽ. Năm 2019 rồi, tất cả nên suy nghĩ một cách tích cực và tôn trọng nhau hơn".

img

Tristian Đỗ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 28, trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, Tristian Đỗ đã có 90 phút đáng nhớ trong sự nghiệp khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam, qua đó giúp đội nhà giành vé vào bán kết. Và ở trận đấu tới đây, cầu thủ sinh năm 1993 này rất muốn một lần nữa làm được điều tương tự để góp phần giúp ĐT Thái Lan có chiến thắng trước ĐT Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem