Trộm 400 lượng vàng ở Bình Phước, sa lưới ở Nghệ An

Thứ năm, ngày 01/01/2015 07:25 AM (GMT+7)
Ngày 31.12.2014, cơ quan Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết đã bàn giao Nguyễn Đức Hùng (34 tuổi, Bình Phước) cho cơ quan Công an tỉnh Bình Phước khởi tố về tội trộm cắp tài sản.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa.

Ngày 27 và 28.9.2014, Hùng cùng Nguyễn Văn Vinh (32 tuổi, TP.HCM) được Thái Trọng (36 tuổi, Bình Dương) rủ thuê xe taxi do Bùi Thanh Tuấn (37 tuổi, Trà Vinh) lái lên huyện Bù Đăng (Bình Phước) tìm tiệm vàng nào sơ hở để trộm. Đêm 29.9.2014, Trọng rủ thêm Trần Anh Tuyết (37 tuổi, TP.HCM) cùng tham gia vụ trộm vàng.

Đồng thời Trọng bảo Tuấn rủ em trai là Bùi Minh Trí (32 tuổi, lái taxi, trú TP.HCM) thuê xe ô tô bảy chỗ và lái phụ xe giúp Tuấn chở Trọng cùng đồng bọn từ TP.HCM đi Bình Phước.

Trên đường đi, Trọng phân công vị trí từng người thực hiện trộm vàng của tiệm vàng Ngọc Dung (ở xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Tuyết phá cửa cuốn để cùng đồng bọn chui vào tiệm vàng lấy 400 lượng vàng 18K và hai lượng vàng 24K đưa về TP.HCM bán rồi chia nhau tiền.

Sáng 30.9.2014, ông Nguyễn Văn Hạnh (chủ tiệm vàng Ngọc Dung) đã đến công an trình báo việc bị mất 400 lượng vàng. Ngay sau đó, Trọng, Tuyết, Tuấn, Trí, Vinh bị công an bắt giữ, còn Hùng ôm tiền ra phía Bắc, về quê vợ ở phường Hồng Sơn (TP.Vinh) lẩn trốn. Công an phường Hồng Sơn phát hiện, bắt giữ Hùng rồi chuyển cơ quan Công an TP.Vinh. 
(Theo Đ.Lam/Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem