Trộm lại mò vào ủy ban, lấy nhiều tài liệu

Trần Anh - Lê Tập Thứ sáu, ngày 02/08/2019 18:44 PM (GMT+7)
UBND xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vừa bị trộm đột nhập lấy đi 3 máy tính và 5 máy in chứa nhiều tài liệu.
Bình luận 0

Chiều 2/8, ông Lê Đăng Ninh - Chủ tịch UBND xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) cho biết, trụ sở Ủy ban xã Sen Thủy vừa bị trộm đột nhập lấy đi nhiều máy móc, tài liệu.

Theo ông Ninh, vào sáng 1/8, khi đến trụ sở làm việc, các cán bộ, nhân viên của UBND xã Sen Thuỷ tá hỏa phát hiện nhiều cửa phòng bị trộm bẻ khoá. Qua kiểm tra, 3 máy tính xách tay, 5 CPU, 5 máy in... với tổng trị giá gần 100 triệu đồng đã bị lấy mất.

img

Trụ sở xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị trộm đột nhập. 

Các phòng bị mất tài sản là phòng của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, phòng Kế toán, phòng Tư pháp, địa chính xã.

Trước đó, như báo Dân Việt đã đưa tin, vào sáng 31/7, trụ sở UBND xã Nam Hoá (huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) cũng đã bị trộm đột nhập, lấy đi 6 máy tính (trong đó có 4 laptop và 2 máy tính bàn) và 5 máy in, cùng nhiều tài liệu chứa trong đó. Ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Vì sao trộm liên tiếp "viếng thăm" ủy ban xã tại Quảng Bình như vậy? Phải chăng tại những nơi đây, việc canh phòng sơ hở và chủ quan nên là địa điểm yêu thích của đạo chích?

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem