Trồng bưởi

  • Vài năm trước, nhiều người trồng cam, bưởi ở miền Bắc có thể bỏ túi tiền tỷ mỗi vụ, nhưng gần đây giá các loại trái cây này bắt đầu giảm dần do nguồn cung ra thị trường ngày càng lớn. Không ít nông dân bắt đầu nếm “trái đắng” vì giá bán quá rẻ, trong khi dịch bệnh trên cây cam, bưởi xuất hiện ngày càng nhiều.
  • Trong những năm qua, Hội Nông dân (ND) huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, luôn chú trọng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp để cùng triển khai nhiều nội dung hoạt động liên quan đến phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân.
  • Đoàn công tác T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) vừa phối hợp Hội ND Tuyên Quang tổ chức tọa đàm, khảo sát thực tiễn nhằm xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Hội về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, dịch vụ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho ND và nghị quyết về xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại.
  • Bưởi Tiên Hội là loại bưởi có nguồn gốc từ giống bưởi Diễn, được bà con nhân dân trong vùng mang về trồng từ nhiều năm nay. Nhờ trồng bưởi Tiên Hội, nhiều hộ gia đình ở xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã giàu lên trông thấy.
  • Cây bưởi da xanh khi mới trồng ở các tỉnh thành miền Bắc phát triển rất tốt. Năm thứ ba bưởi đã cho quả bói. Nhưng cứ sau mỗi năm thu hoạch, cây bưởi có dấu hiệu lụi dần. Bà con nông dân đã và đang phải trả giá đắt khi phát triển ồ ạt theo phong trào.
  • Về xã Đông An, huyện Văn Yên (Yên Bái) nhắc đến cái tên Ngô Thành Đông có lẽ ai cũng biết, bởi lẽ ông là một người nông dân có nhiều đất đồi rừng (300ha), tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Riêng bưởi mỗi năm ông Đông bán ra 1.200 tấn; chanh xuất khẩu hơn 1.000 tấn.
  • Bằng việc đầu tư các loại cây ăn quả cao cấp, chăn nuôi gia súc gia cầm, anh Phan Bá Phúc (trú xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã biến vùng đất khô cằn thành trang trại cho thu nhập cao.
  • Sau thời kỳ phát triển nóng về trang trại trồng cam, trồng bưởi, 2 năm gần đây nhiều ông chủ vườn ở tỉnh Hòa Bình đã "đuối sức" và sợ "vỡ trận" cây có múi nên rao bán nhan nhản.
  • Sau thời kỳ phát triển nóng về diện tích trồng cam, trồng bưởi, 2 năm gần đây nhiều ông chủ trang trại ở tỉnh Hòa Bình đã "đuối sức" và sợ "vỡ trận cây có múi" nên rao bán trang trại nhan nhản. Liệu có cuộc tháo chạy về việc trồng cây có múi ở Hòa Bình?.
  • Sau khi bán giống bưởi đỏ với giá cao cho bà con, đơn vị này đã cao chạy xa bay chứ không thực hiện cam kết như những gì đã hứa là hướng dẫn kĩ thuật và lo đầu ra cho sản phẩm. Bà con người Mông ở xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đang đứng trên đống lửa vì lo mua, trồng phải giống bưởi không rõ nguồn gốc.