Trồng bưởi
-
Trong vườn bưởi nhà anh Nguyễn Văn Toản ở Tiểu khu 10, xã Hát Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), cây nào cây nấy sai trĩu quả, chín đỏ rực, đẹp như tranh vẽ, khiến ai cũng không ngớt lời khen ngợi khi đến đây. Đều đặn mỗi năm, anh Toản thu trên dưới 300 triệu đồng từ bán bưởi trong dịp Tết Nguyên đán.
-
Từ 2.500m2 đất ruộng cha mẹ cho riêng, đến nay, ông Phùng Ngọc Chương, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã làm chủ khu vườn hơn 4.000m2 trồng bưởi da xanh chuyên canh. Từ vườn bưởi da xanh, mỗi năm ông Chương có lời 500 triệu đồng.
-
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đang được ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện trong 2 năm 2017-2018.
-
Thời gian qua, người dân sinh sống ở bản Pa Cốp (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) có của ăn của để từ trồng cây ăn quả có múi trên đất dốc. Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa là hộ tiên phong trồng bưởi Diễn trên 1.6 ha đất dốc, bình quân mỗi năm bà thu lời 110 triệu đồng.
-
Ông Nguyễn Văn Ân, bác sỹ quân y (59 tuổi, xã Đan Phương, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) sau khi về làm nông mới thành tỷ phú. Ông Ân đã đến vùng đất Tây Nguyên nắng gió để làm kinh tế. Với 2,5ha trồng bưởi da xanh, ông Ân thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Với sự hỗ trợ đắc lực của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, thời gian qua những vườn bưởi đường ở Xuân Vân (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) liên tục đem đến cho bà con những mùa quả ngọt.
-
Dẫn chúng tôi đi thăm vườn bưởi da xanh sai trĩu cành, anh Nguyễn Phùng Hưng cho biết, mỗi năm khu vườn có diện tích 4 sào cho thu hơn 8 tấn bưởi.
-
Lão nông Bạch Ngọc Quang, chủ nhân trang trại Tân Hưng Bình (xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) có vườn cây ăn quả đẹp như tranh, khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ khen ngợi. Ông là người đầu tiên bắt cây cam Vinh “đẻ” ra trái ngọt trên đồng đất Bình Lư và cũng là người đầu tiên trồng cam xen bưởi, quýt, chanh...
-
Nhờ loại bưởi này mà nhiều gia đình có của ăn, của để, con cái được đến trường và đặc biệt xây được nhà mới.
-
Vợ chồng chị Nguyễn Anh ở thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang là một trong những hộ đầu tiên đưa cây bưởi đỏ Tân Lạc (Hòa Bình) về trồng tại đất này. Sau 4 năm, 1.000 cây bưởi cho ra quả, sai trĩu cành.