Trồng cây ăn trái
-
Xã Núi Tượng (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) có hơn 50% dân số là người miền Tây Nam Bộ di dân về lập nghiệp.
-
Không những đưa nhiều giống cây ăn trái mới, có giá trị kinh tế cao về trồng; thời gian gần đây, từ sự hỗ trợ của cấp ngành địa phương và tỉnh, người dân miền núi Quảng Ngãi đã nỗ lực “tăng sao” cho sản phẩm OCOP và nâng cao thu nhập cho bản thân và cộng đồng.
-
Với khoảng 45.800ha trồng cây ăn trái, tỉnh Hậu Giang đang thực hiện các công trình nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng cây ăn trái tại địa phương. Trong đó yếu tố dinh dưỡng cho cây trồng được đặc biệt quan tâm.
-
Nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang dần tiếp cận được sản phẩm phân bón chất lượng; phù hợp với cây trồng, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng nền nông nghiệp bền vững.
-
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức đi tham quan thực tế một số mô hình chăn nuôi, phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả của các hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Hồng Dân.
-
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung nhận định, công tác thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất giống cây trồng còn rất hạn chế, có những tỉnh mỗi năm chỉ 1-2 lần đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống.
-
Vài năm trở lại đây, trái cây Bình Phước đã vươn lên khẳng định thương hiệu, với chất lượng đạt chuẩn và mẫu mã bắt mắt. Nhiều nông dân đã ứng dụng cách làm mới, đưa trái cây Bình Phước vươn xa.
-
Nhiều nông dân trồng cây ăn trái vùng ven sân bay Long Thành (Đồng Nai) cho biết bụi tấn công mạnh từ thời điểm cây sầu riêng, chôm chôm đơm hoa kết trái dẫn đến cây khó đậu trái, trái non đã trên 50 ngày tuổi vẫn rụng đầy gốc, nguy cơ mất mùa.
-
Ít ai ngờ rằng, ngay giữa cánh đồng lúa, khoai của ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) lại mọc lên một vườn cây ăn trái rộng thênh thang, xanh ngút ngàn. Trong vườn, trồng hạnh, mít Thái đều sai trái, thương lái thích đến mua.
-
Xây dựng được vùng nguyên liệu nông, lâm sản sẽ là khâu đột phá, giải quyết được các khâu tiếp theo trong chuỗi giá trị, đồng thời minh bạch hóa quy trình sản xuất và chất lượng nguyên liệu đầu vào cho chế biến và tiêu thụ... Trong đó, có vai trò kết nối, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật của lực lượng khuyến nông.