Trồng cây cảnh lạ có 6 màu, hoa trang đỏ rực như lửa, nhà vườn Sa Đéc bán chạy quanh năm

Trúc Nguyên - Văn Trí Thứ ba, ngày 06/12/2022 05:42 AM (GMT+7)
Làng hoa cảnh Sa Đéc (Đồng Tháp) hiện sản xuất hơn 2.000 chủng loại hoa. Để chuẩn bị cho thị trường Tết năm nay, nhiều nhà vườn cho ra mắt các loại hoa mới như: hoa trang Phụng hoàng lửa, trang Phụng hoàng kim, cúc hỏa châu, trang cẩm thạch, hoa râu mèo cẩm thạch... Bên cạnh đó còn có cây cảnh lạ, có nhiều màu trên lá.
Bình luận 0

Trồng cây cảnh lạ có 6 màu, dễ tiêu thụ 

Với 6 màu sắc hòa trộn trên cùng một cây như: vàng, xanh, đỏ, hồng, cam, tím, thời gian gần đây, kiểng lá màu giống mới là loại cây cảnh được nông dân Làng hoa Sa Đéc trồng và nhân giống thành công để cung ứng cho thị trường.

Trồng cây cảnh lạ có 6 màu, hoa trang đỏ rực như lửa, nhà vườn Sa Đéc bán chạy quanh năm - Ảnh 1.

Trồng cây cảnh lạ có 6 màu, sau 3 năm mỗi cây bán giá tiền triệu. Ảnh: Ngọc Duy

So với kiểng lá màu loại cũ chỉ có 2 màu vàng và xanh thì màu sắc rực rỡ của kiểng lá màu giống mới này giúp tô điểm không gian, mang lại cảm giác thư giãn, tươi mát, do đó thường được sử dụng trang trí các công trình, resort, công viên, sân vườn.

Chị Phạm Thu Huê ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc cho biết, mỗi năm gia đình chị sản xuất khoảng 4.000 chậu kiểng lá màu. Đây là loại cây công trình, dễ chăm sóc, chỉ cần dưỡng lá và phòng ngừa nấm bệnh ở bộ rễ. Tuy nhiên, trong giai đoạn thay từ chậu nhỏ sang chậu lớn phải có kỹ thuật để không ảnh hưởng đến sức sống của cây. 

Tùy theo thời tiết và giai đoạn sinh trưởng, bộ lá của cây cảnh này sẽ có những màu khác nhau. Nếu để trong mát thì lá cây có màu xanh, còn để ngoài nắng, cây sẽ lên nhiều màu với chủ đạo là sắc đỏ. Cây cảnh lá nhiều màu được nhân giống bằng cách chiết cành, khoảng 3 tháng cây sẽ đạt độ trưởng thành và xuất bán. Việc nhân giống cũng đòi hỏi có tay nghề nên tại Làng hoa Sa Đéc chỉ có khoảng chục hộ trồng thành công giống kiểng lá màu.

Cây cảnh lá nhiều màu có giá bán ổn định là 30.000 đồng/chậu nhỏ, chậu lớn giá 60.000 đồng. Những chậu trồng 3 năm cao khoảng 1,5m có giá lên đến 1 triệu đồng.

Đặc biệt, ở Làng hoa Sa Đéc có anh Lý Lợi, ở phường Tân Quy Đông đã nhân giống thành công với nhiều giống hoa mới lạ, giá bán cao gấp hàng chục lần so với những giống thông thường vẫn được nhiều người tìm mua như: hoa trang Phụng hoàng lửa. 

Điểm đặc biệt của giống hoa trang này là cây ra hoa quanh năm, các cánh hoa không lên thẳng mà uốn cong lại, hoa có màu đỏ như lửa nên được gọi là Phụng hoàng lửa. Cây con trang phụng hoàng lửa chỉ bằng 1 gang tay giá bán 250.000 đồng, riêng những cây có chiều cao gần 1m giá bán lên đến vài triệu đồng, tùy vào kích thước và độ lớn.

Mặc dù giá cao nhưng hiện nay hơn 1.000 cây trang mới lạ trong vườn nhà anh đã được khách hàng đặt mua hết.

Trồng cây cảnh lạ có 6 màu, hoa trang đỏ rực như lửa, nhà vườn Sa Đéc bán chạy quanh năm - Ảnh 3.

Anh Lý Lợi, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) chăm chút cây bông trang phụng hoàng lửa vừa trổ hoa

Thành phố Sa Đéc hiện có gần 700 ha trồng hoa cây cảnh với hơn 2.300 hộ sản xuất và kinh doanh hoa kiểng; trong đó, hoa kiểng công trình chiếm 70%, được trồng và bán quanh năm. Đây cũng được xem là thế mạnh, hướng đi bền vững trong nghề trồng hoa kiểng công trình ở làng hoa Sa Đéc. Bên cạnh đó, người dân làng nghề cũng cung cấp khoảng 1,5 triệu giỏ hoa Tết, nhiều nhất là cúc mâm xôi, hồng, huệ và các loại cảnh lá khác… 

Hoa kiểng ở Sa Đéc còn được xuất khẩu sang Campuchia, doanh thu ngành hàng hoa kiểng mỗi năm đạt hàng nghìn tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Mười ở xã Tân Khánh Đông cho biết, bình quân mỗi tháng chị cung cấp cho các khách hàng ở Bình Dương hàng ngàn giỏ hoa, kiểng công trình các loại. Bán chạy nhất là hoa chuông vàng, mai Vạn Phúc, bông Bụp, nguyệt quế, hoa trang... Bình quân mỗi giỏ hoa, nhà vườn lãi khoảng 20.000 đồng.

Chị Mười cho biết thêm, hoa kiểng công trình không sợ tàn, hư hao và có thể để bán quanh năm, chủ yếu là chú trọng chăm sóc, nhiều cây để càng lâu càng có giá trị.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem