Làm rõ nguyên nhân thất bại việc liên kết trồng, tiêu thụ cây đảng sâm, cây khôi nhung ở Quảng Ngãi

Công Hoàng Thứ sáu, ngày 27/09/2024 10:44 AM (GMT+7)
Giám đốc Sở KHCN chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, xác định nguyên nhân cụ thể thất bại của đề tài “Nghiên cứu thực nghiệm mô hình liên kết trồng và tiêu thụ đảng sâm, khôi nhung ở một số huyện miền núi Quảng Ngãi”; tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.
Bình luận 0

Cần xác định cụ thể nguyên nhân thất bại

Sáng 27/9, theo thông tin PV Dân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn, đã có kết luận về quá trình triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

Làm rõ nguyên nhân thất bại mô hình liên kết trồng và tiêu thụ đảng sâm, khôi nhung ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Một trong số cây đảng sâm trồng ở mô hình ở tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Quốc Dương.

Cùng những nội dung liên quan khác, đáng chú ý là chỉ đạo xử lý của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn, về việc xác định nguyên nhân dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ đề tài "Nghiên cứu thực nghiệm mô hình liên kết trồng và tiêu thụ đảng sâm, khôi nhung ở một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi".

Cụ thể giao trách nhiệm và yêu cầu Giám đốc Sở KHCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và Hội đồng tư vấn KHCN của đề tài, khẩn trương rà soát, xác định rõ nguyên nhân đề tài không hoàn thành là khách quan, hay chủ quan.

Theo đó trên cơ sở xác định và kết luận (nguyên nhân không hoàn thành) tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2024.

Làm rõ nguyên nhân thất bại mô hình liên kết trồng và tiêu thụ đảng sâm, khôi nhung ở Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn.Ảnh: Đ.N

Nhiều phần việc không đạt kết quả

Theo thông tin PV Dân Việt thu thập, trước đó vào tháng 7/2023, Sở KH&CN tỉnh đã tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài "Nghiên cứu thực nghiệm mô hình liên kết trồng và tiêu thụ đảng sâm, khôi nhung ở một số huyện miền núi của Quảng Ngãi".

Làm rõ nguyên nhân thất bại mô hình liên kết trồng và tiêu thụ đảng sâm, khôi nhung ở Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Kiểm tra cây khôi nhung trồng ở mô hình tại Quảng Ngãi. Ảnh:Quốc Dương.

Sau 36 tháng thực hiện nhiệm vụ, đã xây dựng 2 mẫu phiếu điều tra; điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố, trữ lượng, khai thác, sơ chế biến, bảo quản và nhu cầu tiêu thụ của đảng sâm và khôi nhung, với 120 phiếu/2 loài nghiên cứu.

Đã tiến hành ươm và xuất 52.000 cây giống khôi nhung và trồng mô hình 8,2ha, gồm tại huyện Sơn Tây 6 ha và Trà Bồng là 2,2 ha; số cây giống đảng sâm trồng, gồm 350.000 cây + 1240kg củ giống + 0,8 kg hạt giống/6,6ha, trong đó Sơn Tây 4,3ha và Trà Bồng 2,3ha.

Hoàn thiện 2 kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế biến đảng sâm và khôi nhung, làm tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho người dân; xây dựng quy trình sản xuất 3 loại sản phẩm đảng sâm mật ong, mứt đảng sâm, trà khôi nhung đảm bảo chất lượng.

Làm rõ nguyên nhân thất bại mô hình liên kết trồng và tiêu thụ đảng sâm, khôi nhung ở Quảng Ngãi- Ảnh 5.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài trồng cây đảng sâm, trồng cây khôi nhung ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Quốc Dương.

Tổ chức cho 13 cán bộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Yên Bái; đào tạo được 14 KTV về quy trình nhân giống, trồng và sơ chế dược liệu từ cây đảng sâm và cây khôi nhung; tập huấn cho 100 lượt người tại 2 huyện Sơn Tây và Trà Bồng….

Tại thời điểm tổ chức nghiệm thu, tuy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong quá trình thực hiện đề tài của các đơn vị tham gia, thế nhưng Hội đồng nghiệm cũng đã chỉ rõ những tồn tại, khiếm khuyết và chưa hoàn thành một số nội dung theo thuyết minh đã đề ra.

Cụ thể theo đặt hàng, đảng sâm tẩm mật ong 150.000 hộp; mứt đảng sâm 12.000 hộp; trà khôi nhung 10.000 túi loại 200g/hộp, 10.000 túi loại 500g/hộp và 3.000 túi loại 1.000g/hộp.

Làm rõ nguyên nhân thất bại mô hình liên kết trồng và tiêu thụ đảng sâm, khôi nhung ở Quảng Ngãi- Ảnh 6.

Giám đốc Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Thành (ảnh nhỏ).Ảnh: N.D

Tuy nhiên thực tế thì đề tài chỉ đạt đảng sâm tẩm mật ong 30 hộp; mứt đảng sâm 50 hộp; trà khôi nhung 80 gói loại 200g/gói, 70 gói loại 300g/hộp và 46 gói loại 500g/gói. Chưa hết, mô hình trồng thực nghiệm đối với đảng sâm không đạt yêu cầu về tỷ lệ sống, năng suất, sản lượng và chất lượng theo mục tiêu của đề tài.

Vì vậy Hội đồng nghiệm thu, đã đánh giá và kết luận không đạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem