Trồng cây dược liệu
-
Tận dụng điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vùng núi cao, thời gian qua, nhiều nông dân xã Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) đưa cây dược liệu như cây xạ đen, cây hương nhu…vào trồng thử nghiệm. Cây xạ đen, cây hương nhu được các nhà thuốc Đông y đặt mua cả thân và lá.
-
Mạnh dạn chuyển đổi từ cây trồng cũ sang trồng cây dược liệu dưới tán rừng, gia đình ông Giàng A Chu (Sơn La) mỗi năm đã có thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng.
-
Nhờ các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, nhiều địa bàn từng là điểm "nóng" về trồng và tái trồng cây thuốc phiện ở Lai Châu đã có đổi thay rõ nét. Những đồi trồng cây ăn quả, cây dược liệu đã giúp nhiều hộ nghèo ở vùng đất Tây Bắc này dần có cuộc sống ổn định, sung túc...
-
Ngày 3/9, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã lên Ba Vì (Hà Nội) gặp gỡ bác sỹ, lương y Nguyễn Hữu Trọng, một người từng có kinh nghiệm lâu năm trong nghiêm cứu và sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, dược liệu hữu cơ ở Việt Nam.
-
Ngày 11/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đã đi thăm mô hình sản xuất cây dược liệu, cụ thể là trồng cây khôi nhung bán lá đắt tiền điển hình ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên (Yên Bái).
-
Nhờ việc chuyển sang trồng quất dược liệu cung cấp cho công ty dược, ông Đoàn Văn Hoa ở xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản (Nam Định) có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Măng Ri là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) có 100% người dân đều là người dân tộc Xê Đăng. Vì có độ cao trên 1.200m, một số nơi cao đến gần 2.000m so với mực nước biển, khí hậu mát lạnh quanh năm nên khá thuận lợi cho việc phát triển các loại cây dược liệu, đặc biệt là sâm dây và sâm Ngọc Linh…
-
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định tập trung đẩy mạnh phát triển trồng cây dược liệu, xây dựng các vùng sản xuất tập trung gắn với công cuộc xóa đói giảm nghèo, phấn đấu xây dựng Hà Giang trở thành vùng trọng điểm phát triển cây dược liệu quốc gia. Sau gần 4 năm thực hiện, chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
-
Ông Lê Khắc Phú ở thôn 5, xã Đông Minh (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã có cách làm vườn lạ mà hay. Đó là tự tay ông bào chế thuốc trừ sâu sinh học từ tỏi, gừng, ớt, và một số cây dược liệu khác để tưới, phun cho 5 ha cây ăn quả gồm cam, bưởi...Nhờ nguồn thuốc trừ sâu an toàn này mà vườn cây trái của nhà ông Phú năm nào cũng thu về hàng trăm triệu đồng.
-
Với chi phí đầu tư trồng thử nghiệm ban đầu hơn 10 tỷ đồng, vườn trồng các loại cây dược liệu công nghệ cao tại xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang phát triển rất tươi tốt trên vùng đất mới, thay cho hàng nghìn ha tiêu đã chết trắng trước đó.