Trồng cây dược liệu
-
Trứng gà cà gai leo Sadu là sản phẩm của anh Phan Trung Kiên, nông dân ở Chương Mỹ (Hà Nội). Anh gọi đó là những chú gà hạnh phúc khi nuôi lấy trứng lại được nghe nhạc, được ngủ trưa, không bị stress để có thể sinh ra những quả trứng thơm ngon nhất, hàm lượng cholesterol thấp nhất...
-
Chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu hàng hóa, trong đó có trồng đinh lăng là hướng phát triển mới trong nông nghiệp ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), bước đầu cho hiệu quả kinh tế ổn định, giúp nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
-
Từ một vùng đất trồng lúa kém hiệu quả, với quyết tâm không để đất hoang hóa, làm giàu ngay trên quê hương, anh Nguyễn Nhật Duật, sinh năm 1968, quê xã Quỳnh Hội (huyện Quỳnh Ph, tỉnh Thái Bình) đã chuyển sang mô hình trồng cây dược liệu và cây ăn quả cho thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng.
-
Từ một vùng đất trồng lúa kém hiệu quả, với quyết tâm không để đất hoang hóa, làm giàu ngay trên quê hương, anh Nguyễn Nhật Duật, sinh năm 1968, quê xã Quỳnh Hội (huyện Quỳnh Ph, tỉnh Thái Bình) đã chuyển sang mô hình trồng cây dược liệu và cây ăn quả cho thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng.
-
Là huyện miền núi có khí hậu khá mát mẻ, thuận lợi cho việc trồng cây dược liệu, HTX Văn Lang HT (xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) đã mạnh dạn vay vốn, liên kết nông dân trồng cây dược liệu, góp phần nâng cao thu nhập từ chính những thửa đất cằn.
-
Khai thác tiềm năng, lợi thế để liên kết trồng cây dược liệu theo chuỗi giá trị đang mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp vùng cao, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế cho người nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
-
Sau gần 5 năm từ khi thành lập, HTX nấm và dược liệu Khánh Công tại địa chỉ xóm 10, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành điểm sáng trong sản xuất, tiêu thụ nấm và dược liệu của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
-
Hộ gia đình chị Phạm Thị Mai, thôn Tiền Thôn, xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Ninh Bình) là một trong các hộ trồng cây dược liệu và sản xuất tinh dầu tiêu biểu với doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Với diện tích trồng các loài cây dược liệu quý đang cho thu hoạch khoảng 5ha (trên tổng diện tích 15ha), mỗi năm chị Phạm Thị Mai-1 nông dân 8X ở xã Yên Thái, huyện Yên Mô (Ninh Bình) đã có lợi nhuận gần nửa tỷ đồng mỗi năm và chắc chắn mức thu nhập này sẽ tăng gấp 3 vào những năm sắp tới đây
-
Là địa phương có khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như actiso, diệp hạ châu, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo...được người dân trồng, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm