Trồng loài cây gieo một lần thu 10 năm, nông dân một xã của tỉnh Hòa Bình lãi trăm triệu/năm

Phạm Hoài - Tuệ Linh Thứ ba, ngày 23/07/2024 06:56 AM (GMT+7)
Cây gai xanh đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp người dân xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Bình luận 0


Triển vọng từ cây thoát nghèo ở xã vùng cao Hòa Bình.

Cây gai xanh - cây thoát nghèo của người dân vùng cao

Những năm gần đây, cây gai xanh được người dân trồng và nhân rộng tại nhiều xã của huyện vùng cao Đà Bắc. 

Tại xã Yên Hòa, cây gai xanh được nhiều hộ dân xóm Lang triển khai trồng, bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế vượt trội so với những loại cây trồng khác và được người dân nơi đây ví như cây thoát nghèo.

Trong căn phòng làm việc nhỏ tại UBND xã Yên Hòa, chúng tôi được anh Bùi Văn Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa giới thiệu về nhiều mô hình kinh tế đang được triển khai tại địa phương, trong đó có mô hình trồng cây gai xanh.

Theo như lời anh Thương, từ khi được trồng thử nghiệm tại xóm Lang vào năm 2021, đến nay cây gai xanh cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây ngô, cây sắn.

Chúng tôi đến khu sản xuất trồng cây gai xanh tại xóm Lang, xã Yên Hoà. Chạy dọc 2 bên đường bê tông mới toanh là những ruộng gai xanh đang phát triển tốt, xanh tươi mỡ màng. 

Trồng loài cây gieo một lần thu 10 năm, nông dân một xã của tỉnh Hòa Bình lãi trăm triệu/năm- Ảnh 2.

Những năm trở lại đây, cây gai xanh được người dân trồng và nhân rộng tại nhiều xã của huyện vùng cao Đà Bắc. Tại xóm Lang, xã Yên Hòa hiện có 14 hộ trồng cây gai xanh với diện tích trên 10ha. Ảnh: Phạm Hoài.

Gia đình anh Hà Văn Luân hiện đang trồng khoảng 5.000m2 cây gai xanh. Trước đây, diện tích này gia đình anh Luân chỉ trồng ngô, trồng sắn nhưng hiệu quả kinh tế không cao. 

Từ khi được trồng thử nghiệm tại xóm Lang, anh cùng một số hộ dân mạnh dạn chuyển sang trồng cây gai xanh. 

Nhờ được chăm sóc tốt, đúng quy trình kỹ thuật, diện tích cây gai xanh của gia đình anh đều sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất, thu nhập ổn định.

"Trước đây, gia đình tôi chỉ trồng ngô, sắn nhưng hiệu quả kinh tế không cao, năng suất thấp. Từ khi chuyển sang trồng cây gai xanh, thu nhập của gia đình tôi nâng cao lên nhiều lần", anh Luân cho hay.

Trồng loài cây gieo một lần thu 10 năm, nông dân một xã của tỉnh Hòa Bình lãi trăm triệu/năm- Ảnh 3.

Theo anh Nguyễn Viết Hùng, Trưởng xóm Lang, xã Yên Hòa, hiệu quả kinh tế cây gai xanh đem lại cao gấp khoảng 3 lần so với trồng ngô, sắn. Ảnh: Tuệ Linh.

Anh Nguyễn Viết Hùng, Trưởng xóm Lang, xã Yên Hòa cho biết: Tại xóm Lang hiện có 14 hộ trồng cây gai xanh với diện tích trên 10ha.

Cây gai xanh dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, khả năng chịu hạn tốt, ưa khí hậu nóng ẩm. Đối với cây trồng mới thường cho thu hoạch sau 75 ngày. Khi thu hoạch, sẽ chặt sát gốc và cây sẽ mọc lại, sau đó chỉ cần bón phân và làm cỏ. Các vụ kế tiếp thu hoạch sau khoảng 47 - 50 ngày. 

Cây gai xanh cho thu hoạch 4 lứa chính trong năm, nếu chăm sóc tốt có thể được 5 lứa và cho thu hoạch liên tục trong vòng 10 năm.

Hơn nữa, đầu ra cây gai xanh được hợp tác xã tại thành phố Hòa Bình bao tiêu, thu mua. Trung bình 1ha gai xanh cho thu khoảng 4 -5 tạ vỏ khô. Với giá thu mua 40.000 đồng/kg vỏ khô, mỗi ha người dân có thể thu được từ 80 – 100 triệu đồng/năm. Hiệu quả kinh tế đem lại cao gấp khoảng 3 lần so với trồng ngô, sắn.

"Gia đình tôi hiện đang trồng 9.000m2 cây gai xanh. Nhờ cây gai xanh mỗi năm gia đình tôi thu về cả trăm triệu đồng. Sau khi trừ chi phí nhân công, phân bón, gia đình cũng lãi được khoảng 50 triệu đồng. Về hiệu quả kinh tế, đây thực sự là cây thoát nghèo cho người dân", anh Hùng bộc bạch.

Phát triển, nhân rộng diện tích cây gai xanh

Đánh giá về mô hình trồng cây gai xanh tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa khẳng định, cây gai xanh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân mà cây trồng này đang giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

"Thời gian tới, xã Yên Hòa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nhân dân mở rộng diện tích cây gai xanh thay thế cho cây trồng kém hiệu quả", Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho hay.

Trồng loài cây gieo một lần thu 10 năm, nông dân một xã của tỉnh Hòa Bình lãi trăm triệu/năm- Ảnh 5.

Cây gai xanh hoàn toàn thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, phù hợp với trình độ canh tác của bà con nhân dân ở các xã vùng cao của huyện Đà Bắc. Ảnh: Phạm Hoài.

Ông Bùi Khắc Vinh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc thông tin, cây gai xanh được đưa vào trồng trên địa bàn huyện Đà Bắc từ năm 2021, chủ yếu tại các xã gồm Tú Lý, Cao Sơn, Mường Chiềng, Đồng Chum, Đoàn Kết, Yên Hòa, Trung Thành với diện tích trên 95 ha. Cây gai xanh được trồng nhiều tại xã Trung Thành, với diện tích 48 ha.

Cây gai xanh hoàn toàn thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, phù hợp với trình độ canh tác của bà con nhân dân ở các xã vùng cao của huyện. Cây gai xanh có thể trồng thay thế một số cây trồng khác như cây ngô, sắn có cùng diện tích nhưng giá trị thu được có hiệu quả kinh tế cao hơn 2-3 lần.

Để phát triển và nhân rộng diện tích trồng cây gai xanh, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn duy trì và phát triển ổn định, có hiệu quả diện tích đã cho thu hoạch. Nhân rộng mô hình ra các xã khác trên địa bàn huyện nhằm thay thế dần cây trồng kém hiệu quả kinh tế, góp phần thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Đà Bắc giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cây gai xanh; đẩy mạnh chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng.

Đồng thời, phát triển thị trường, tổ chức tốt hệ thống dịch vụ liên kết kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người dân; tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hợp tác, đầu tư trồng cây gai xanh.

Trồng loài cây gieo một lần thu 10 năm, nông dân một xã của tỉnh Hòa Bình lãi trăm triệu/năm- Ảnh 6.

Trong thời gian tới, huyện Đà Bắc dự kiến mở rộng diện tích trồng cây gai xanh khoảng trên 150ha. Ảnh: Phạm Hoài.

Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp tục lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và dự án để hỗ trợ cho người dân đầu tư phát triển trồng cây gai xanh, nhằm đem lại hiệu kinh tế cho người dân trên địa bàn, góp phần giảm nghèo bền vững.

"Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tuyên truyền, mở rộng diện tích cây gai xanh ra các xóm, xã khác trên địa bàn huyện, dự kiến khoảng trên 150ha", Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem