Cho 2 loài cây đặc sản "chung nhà" ở Hậu Giang, hóa ra lại hay, cây nào cũng ra trái ngon, thu tiền tỷ

Nguyễn Thị Cẩm Nhung Thứ ba, ngày 23/07/2024 15:17 PM (GMT+7)
Mô hình trồng xen canh 2 cây đặc sản-trồng sầu riêng xen trong vườn cây bòn bon Thái của chị Lê Thị Kim Liên ở ấp Phú Trí B, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm.
Bình luận 0

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao thu nhập trên một diện tích đất canh tác, những năm gần đây, bà con nông dân ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã thực hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Trong đó, trồng sầu riêng xen trong vườn bòn bon Thái là một mô hình mới, đem lại thu nhập cao cho nông hộ. 

Trồng xen canh, cho sầu riêng chung nhà với cây bòn bon ở Hậu Giang, ngước lên đầy trái, thu tiền tỷ- Ảnh 1.

Trồng xen canh, cho sầu riêng chung nhà với cây bòn bon ở Hậu Giang, ngước lên đầy trái, thu tiền tỷ- Ảnh 2.

Chị Liên, nông dân trồng xen canh cây sầu riêng với cây bòn bon Thái bên vườn bòn bon trĩu quả chuẩn bị cho thu hoạch ở ấp Phú Trí B, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Điển hình như gia đình chị Lê Thị Kim Liên, ấp Phú Trí B, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vừa phát triển mô hình trồng cây sầu riêng kết hợp trồng bòn bon mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Với bản tính cần cù, ham học hỏi và nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, chị Liên đã mạnh dạn xen bòn bon vào trong vườn mít thái, sau thời gian khai thác cây mít thái dần già cỗi và chị đã tiếp tục xen sầu riêng thái để thay thế cho cây mít.

Sau hơn 10 năm chuyển đổi, hiện cây bòn bon thái đang bước vào thời kỳ cho trái ổn định, mang lại nguồn thu nhập khá cao và sầu riêng cũng bắt đầu đến giai đoạn xử lý ra hoa.

Trồng xen canh, cho sầu riêng chung nhà với cây bòn bon ở Hậu Giang, ngước lên đầy trái, thu tiền tỷ- Ảnh 3.

Mô hình trồng sầu riêng xen canh trong vườn cây bòn bon Thái của gia đình chị Liên, nông dân xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho thu nhập cao.

Chị Liên cho biết mỗi năm bòn bon có hai thời vụ thu hoạch chính, với diện tích 0,8 ha chị trồng khoảng 100 gốc bòn bon đang bước vào thu hoạch cho năng suất ổn định và 250 cây sầu riêng đang đến giai đoạn khai thác trái.

Theo ước tính của chị vụ thu hoạch bòn bon năm nay, năng suất bình quân khoảng 2 tấn trái. Hiện tại, giá bán trái bòn bon Thái khoảng 60.000 đồng/kg.

Chỉ riêng bán trái bòn bon Thái cũng đã cho nguồn thu trên trăm triệu đồng/năm. 

Bên cạnh đó với 250 cây sầu riêng Thái ước đạt năng suất vụ đầu tiên 15 tấn trái với giá bình quân 75.000đ/kg, sau khi trừ chi phí mỗi năm chị thu về trên 500 triệu đồng.

Bằng việc mạnh dạn lựa chọn cây trồng thích hợp đã giúp chị Liên có nguồn thu nhập cao và ổn định. Tuy hiệu quả kinh tế mang lại khá cao, nhưng để hai loại cây trồng đặc saner này phát triển cần phải có sự chuẩn bị chu đáo từ khâu thiết kế vườn đến chọn giống, chăm sóc, phòng trừ dịch hại.

Việc trồng xen canh sầu riêng với bòn bon Thái, chị Liên đều dựa trên kiến thức khoa học kỹ thuật, đồng thời kết hợp với thực tế sản xuất, đúc kết thành kinh nghiệm để áp dụng cho vườn cây ngày càng phát triển tốt hơn. 

Nhờ vậy mà những vấn đề phát sinh trong thực tiễn trồng sầu riêng, trồng bòn bon Thái như nứt trái, bệnh chết khô cành trên bòn bon; cháy lá chết ngọn, sâu đục trái, đốm rong trên thân ,lá sầu riêng…cơ bản đã được khắc phục trong vườn cây xen của mình.

Bằng cách nghĩ, dám làm của mình chị Liên, nông dân trồng cây ăn trái đặc sản ở ấp Phú Trí B, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. đã biến vườn kém hiệu quả thành vườn xen canh cho thu nhập cao và duy trì sự ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem