Trồng mắc ca
-
Sau quá trình học hỏi kinh nghiệm và tham quan, nhận thấy hiệu quả kinh tế cao của cây mắc ca, bà Tam (xã Ea Nam, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) đã trồng xen mắc ca vào vườn trồng sầu riêng, trồng cà phê của gia đình, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã xác định phát triển cây mắc ca là một trong những cây trồng sản xuất hàng hóa đi vào chiều sâu, gắn thị trường tiêu thụ.
-
Ngày 12/02, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ đã tổ chức “Lễ trồng cây trao sinh kế cho nông dân Lạng Sơn”. Hàng nghìn cây giống mắc ca đã được bàn giao cho bà con nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
-
Trồng mắc ca xen chè không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao cho các hộ gia đình ở Lai Châu, mà còn hạn chế xói mòn, rửa trôi đất, che bóng cho cây chè sinh trưởng tốt, tăng năng suất.
-
Chị Nguyễn Thị Hương, ở thôn Đắk Kual, xã Đắk N’Drung (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) có 120 cây mắc ca. Vườn mắc ca dù khiêm tốn, nhưng năm vừa qua, chị vẫn thu về 250 triệu đồng nhờ có ý tưởng sáng tạo trong khởi nghiệp.
-
Trước thực trạng giá cà phê, hồ tiêu, cao su không ổn định, một số hộ dân ở xã Hải Yang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã chủ động trồng xen cây mắc ca.
-
Theo thống kê, diện tích trồng mắc ca của tỉnh Đắk Lắk (tính đến tháng 7/2021) là 2.000 ha. Tỉnh phấn đấu phát triển vùng nguyên liệu mắc ca đến năm 2030 đạt 4.000 ha; trong đó, trồng thuần 1.000 ha, còn lại là trồng xen.
-
Qua khảo sát điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu một số địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam nhận định, cây mắc ca có thể trồng và phát triển tốt tại Huế, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.
-
Trồng, gắn bó với loài cây đặc sản còn mới mẻ: mắc ca, một nông dân tỉnh Lâm Đồng đã xác định mục tiêu đưa tới tận tay người tiêu dùng những hạt mắc ca giòn, ngọt.
-
Nhận thấy hiệu quả của cây mắc ca, chính quyền xã Ea Sol (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đang tập trung đẩy mạnh xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển thương hiệu, đưa loại cây này trở thành một trong những loại cây trồng chủ lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.