Ở Ninh Thuận, "làm nhà" cho cây nho kiểu gì mà nhìn đâu cũng thấy trái, thương lái vô ra tấp nập?

Đức Cường Thứ hai, ngày 12/06/2023 19:10 PM (GMT+7)
Ở Ninh Thuận, việc ứng dụng công nghệ trồng nho trong nhà màng đã cho ra những quả nho chất lượng và an toàn, góp phần nâng cao giá trị cây nho Ninh Thuận trên thị trường.
Bình luận 0

Làm nhà cho cây nho ở Ninh Thuận

Với kinh nghiệm 20 năm trồng nho nhưng anh Phan Văn Minh ở phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) vẫn chưa quên những vụ nho mất mùa do thời tiết gây hại.

Nông dân làm nhà cho cây nho kiểu gì mà trái ra trĩu cành, thương lái thu mua tận vườn ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Anh Phan Văn Minh, phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) bên vườn nho xanh (NH01-48) trĩu quả được trồng trong nhà màng. Ảnh: Đức Cường

Từ thực tế đó, đầu năm 2022, anh bắt đầu ứng dụng công nghệ nhà màng vào sản xuất nho của gia đình. Gần 3 sào (3.000 mét vuông) giống nho xanh NH01-48 được anh bao kín bằng hệ thống nhà màng trị giá 750 triệu đồng.

Nhà màng được xây dựng kiên cố bằng sắt, mái phủ bạt ni lông, xung quanh phủ lưới chống côn trùng. 

Để đảm bảo hiệu quả tối ưu cho cây nho trong nhà màng, anh đầu tư hệ thống tưới nước phun sương tầm thấp để tiết kiệm chi phí công lao động.

Theo anh Phan Văn Minh, việc "làm nhà cho nho" đã hạn chế được tối đa sự ảnh hưởng của thời tiết. Từ đó, giúp cây nho phát triển tốt, ít sâu bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương pháp trồng nho truyền thống.

Vụ nho đầu tiên trồng trong nhà màng gia đình anh Minh bội thu gần 2 tấn/sao nho tươi. Chùm nho đẹp, quả ngon ngọt và an toàn nên thương lái thu mua nguyên giàn với giá 50.000 đồng/kg.

"Nho được bảo vệ trong môi trường khép kín nên trái nho rất an toàn, các loại nấm bệnh thường gặp do côn trùng, sương đêm… gần như không còn. Đặc biệt, "ác mộng" về những cơn mưa khi nho chín không còn là nỗi lo…", anh Minh cho hay.

Nông dân làm nhà cho cây nho kiểu gì mà trái ra trĩu cành, thương lái thu mua tận vườn ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Nhà màn có mái che của nông dân Phan Văn Minh đã và đang phát huy hiệu quả trong sản xuất nho. Ảnh: Đức Cường

Từ thành công trên, nông dân Phan Văn Minh đang tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống nhà màng thêm 4 sào (4.000 mét vông) để trồng các giống nho không hạt giá trị cao.

Cũng như anh Minh, nông dân Nguyễn Khắc Phòng ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) sau nhiều năm "trung thành" với phương pháp trồng nho truyền thống, đầu năm 2023, ông đã mạnh dạn đầu tư 1,2 tỷ đồng để xây dựng hệ thống cột kèo, mái che trên 5 sào (500 mét vuông) để trồng nho trong nhà màng.

Nông dân làm nhà cho cây nho kiểu gì mà trái ra trĩu cành, thương lái thu mua tận vườn ở Ninh Thuận - Ảnh 4.

Hệ Thống nhà màng đang được hoàn thiện của nông dân Nguyễn Khác Phòng ở thôn Thái An. Ảnh: Đức Cường

Ông Phòng cho biết, cây nho rất mẫn cảm với thời tiết, đặc biệt là trời mưa. Nhiều vụ nho tưởng chừng như ăn chắc nhưng đã thiệt hại nặng chỉ sau vài cơn mưa trái mùa. Từ thực tế đó, việc đầu tư ứng dụng nhà màng trong sản xuất nho là hết sức cần thiết.

"Có nhà màng bảo vệ thì cây nho phát triển bất chấp thời tiết, thậm chí nông dân có thể yên tâm trồng nho trái vụ để bán được giá cao…", ông Phòng cho hay.

Nhân rộng trồng nho trong nhà màng ở Ninh Thuận

Thực tế cho thấy, trồng nho trong nhà màng có chi phí đầu tư cao nhưng hiệu quả mang lại rõ rệt, phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở địa phương. Đến nay, toàn tỉnh Ninh Thuận có 5,5ha nho trồng trong màng mang lại hiệu quả cao.

Nông dân làm nhà cho cây nho kiểu gì mà trái ra trĩu cành, thương lái thu mua tận vườn ở Ninh Thuận - Ảnh 5.

Nhà màng được anh Phan Văn Minh lắp bóng đèn chiếu sáng vào ban đêm để kích thích nho trổ bông đều hơn. Ảnh: Đức Cường

Theo ông Phạm Dũng - Chi cục trưởng, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận, định hướng đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ phát triển diện tích trồng nho trong nhà màng lên 10ha và đến năm 2030 sẽ nhân rộng lên 20ha.

"Chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho ngành nông nghiệp xây dựng đề án phát triển các gống nho không hạt chất lượng cao trồng theo hướng công nghệ cao trong nhà màng. Qua đó, giúp người nông dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng và chất lượng nho Ninh Thuận.

Nông dân làm nhà cho cây nho kiểu gì mà trái ra trĩu cành, thương lái thu mua tận vườn ở Ninh Thuận - Ảnh 6.

Nông dân làng nho Thái An chăm sóc vườn nho Hồng Nhật NH 01-152 chất lượng cao. Ảnh: Đức Cường

Theo ông Trương Khắc Trí – Phó giám đốc Sở NNPTNN, hiện toàn tỉnh Ninh Thuận có hơn 1.060 ha trồng nho với sản lượng hằng năm khoảng 265.000 tấn. Hiện nay, các địa phương đang đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các vùng trồng nho chất lượng cao với các giống nho mới.

"Dịp lễ hội Nho và Vang diễn ra từ 13-18/6 sẽ là cơ hội để tỉnh Ninh Thuận quảng bá cây nho và các sản phẩm từ nho đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Là dịp để người trồng nho và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi kinh nghiệm để "nâng tầm" quả nho Ninh Thuận trên thị trường…", ông Trí cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem