Trồng ớt đỏ Đà Lạt, thu tiền tỷ

Võ Khắc Dũng Thứ năm, ngày 21/08/2014 07:31 AM (GMT+7)
Ngày 20.8, ông Lê Quốc Dũng (khu Thánh Mẫu, phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng) vừa xuất vườn lứa ớt đỏ đầu tiên cho Công ty Ngọc Mai Trang cho biết: Với giá 250.000 đồng/kg, mỗi sào (1.000m2) ớt đỏ Đà Lạt cho doanh thu khoảng 250 - 300 triệu đồng/năm. 
Bình luận 0

 

img 

 

Ớt đỏ có nguồn gốc từ vùng châu Mỹ, tương đối khó canh tác ở Đà Lạt; tuy nhiên, nhờ lợi nhuận mang lại khá lớn nên nhiều nông dân Đà Lạt đã đưa cây ớt đỏ vào trồng với diện tích trung bình trên dưới 5 sào/hộ.

Như vậy, tại Đà Lạt, ớt đỏ là cây trồng cho thu nhập cao đứng thứ hai sau cá nước lạnh: 3 tỷ đồng/ha đất so với 4 tỷ đồng/ha mặt nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem