Trọng tài "đồ sát" M.U vắng bóng ở tứ kết Champions League

Thứ ba, ngày 02/04/2013 06:31 AM (GMT+7)
Trọng tài Cuneyt Cakir-người bị cho rằng "gián tiếp" loại M.U tại Champions League năm nay vì tấm thẻ đỏ có phần nặng tay với Nani ở trận gặp Real tại vòng 1/8, đã không được UEFA cho cầm còi ở lượt đi tứ kết.
Bình luận 0

Vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kì vẫn nuôi hi vọng được bắt chính ở một trong tám trận tứ kết, song đến thời điểm này, ông vẫn bị UEFA ngó lơ. Trọng tài Cuneyt Cakir không được UEFA phân công điều hành bất kỳ trận đấu nào tại lượt đi tứ kết.

img
 

Trọng tài Cuneyt Cakir đã trở thành tâm điểm của những cơn bão chỉ trích tại Old Trafford vào tháng 3 khi ông rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền đạo Nani bên phía M.U trong hiệp 2 trận đấu với Real tại lượt về vòng 1/8.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã đưa chân lên rất cao và vô tình đạp trúng người hậu vệ Alvaro Arbeloa của Real để rồi bị dính thẻ đỏ từ Cuneyt Cakir. Trước tình huống đó, M.U đang tạm dẫn 1-0 vào tạo ra được lợi thế về tổng tỉ số.

Với thẻ đỏ của Cakir cho Nani, Quỷ đỏ rơi vào thế thiệt quân và tức tưởi nhận thất bại 1-2, rời khỏi giải đấu. 

UEFA đã khước từ yêu cầu của Cakir khi ông xin phép được bắt một trận tứ kết. Bất chấp những tuyên bố trước đó, tổ chức này lên tiếng ủng hộ ông và chỉ khi nào có những động thái chính thức của các bên liên quan, họ mới vào cuộc điều tra và làm rõ.

Hôm qua, UEFA đã trao quyền cầm còi trong hai trận tứ kết còn lại vào ngày thứ 5 cho hai trọng tài Sven Oddvar Moen và Jonas Eriksson, họ sẽ lần lượt điều khiển hai trận Real Madrid-Galatasaray và Malaga-Borussia Dortmund.

Theo Goal
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem