Trọng Tấn: Tôi nhận thức mình đã sai

Thứ bảy, ngày 21/07/2012 09:04 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ca sĩ Trọng Tấn ân hận: “Lúc đó tôi nghĩ mình ra về cũng vì trách nhiệm của một nghệ sĩ khi mà đã nhận lời biểu diễn. Nhưng rõ ràng trách nhiệm này nhỏ hơn trách nhiệm với đất nước".
Bình luận 0

Chiều 20.7, ca sĩ Trọng Tấn đã lên tiếng về sự việc Trọng Tấn và Anh Thơ tự ý bỏ về nước không tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức ngày 18.7 tại Thủ đô Viên Chăn (CHDCND Lào). Trọng Tấn cho biết: "Khi tôi và Anh Thơ nhận lời đi biểu diễn bên Lào là cả hai đã tự nhủ rằng sẽ đi với một tinh thần chính trị rất cao. Tuy nhiên đã có một sơ suất là nhận thức chính trị về hoạt động lần này của Bộ tại Lào của tôi chưa được sâu sắc”.

img
Ca sĩ Trọng Tấn

Theo chia sẻ của Trọng Tấn, anh được chỉ định đi thay NSƯT Quang Thọ trước khi đoàn lên đường hai ngày nên không nắm rõ được tình hình mà chỉ biết là có buổi biểu diễn ngày 17.7 và đã biểu diễn rất tốt trong đêm đó. Còn ngày 18.7 là tiệc giao lưu giữa đại sứ quán Việt Nam với các bạn Lào, do chưa thật hiểu hết và ý thức được tầm quan trọng của sự việc nên anh đã có một quyết định bộp chộp, không chuẩn xác.

Để phục vụ nhiệm vụ tại nước bạn, Bộ VHTTDL đã đề nghị với Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình để thông báo cho Công an tỉnh Ninh Bình đồng ý cho hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn không tham gia chương trình do Công an Ninh Bình tổ chức ngày 18.7.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia VN cử các nghệ sĩ khác đi Ninh Bình biểu diễn thay hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn.

Khi được hỏi có phải vì chương trình biểu diễn ở Ninh Bình mà Trọng Tấn đã bỏ về nước, anh trần tình: “Chương trình biểu diễn cho công an Ninh Bình thì cũng là một chương trình rất khó khăn cho tôi trong việc quyết định. Ngày hôm đó Công an tỉnh Ninh Bình kỷ niệm 50 năm, họ cũng có quá ít thời gian để sửa lại thư mời, vì toàn bộ thư mời đã xong và tên nghệ sĩ đã được in lên danh thiếp, nên đó cũng là cái khó của họ".

Là một nghệ sĩ cống hiến rất nhiều cho đất nước và là người đã có những hoạt động tích cực trong nghệ thuật, Trọng Tấn không ngờ rằng đến một lúc nào đó mình lại hành động như vậy.

Trong ân hận và nuối tiếc Trọng Tấn nói: “Tôi tự nhận là mình đã có sai sót. Đây thực sự là một sai sót trong nhận thức chính trị của tôi. Lúc đó tôi nghĩ mình ra về cũng vì trách nhiệm của một nghệ sĩ khi mà đã nhận lời biểu diễn. Nhưng rõ ràng trách nhiệm này nhỏ hơn trách nhiệm với đất nước. Đó là một bài học sâu sắc đối với tôi”.

img
 

Theo thông tin từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho đến chiều 20.7, vẫn chưa có quyết định chính thức nào đối với nghệ sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ, mặc dù Học viện đã có cuộc họp trong ngày 20.7.

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, tất cả các chương trình biểu diễn của Anh Thơ, Trọng Tấn sẽ bị tạm đình chỉ. Trước mắt, trong chương trình “Những bài ca đi cùng năm tháng” vào tối 27.7 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, phần trình diễn của Trọng Tấn, Anh Thơ sẽ được thay thế bằng phần trình diễn của Đăng Dương, Tân Nhàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem