Bên trong thành nhà Hồ ở Thanh Hóa trồng loại hoa sen cổ, mùi thơm ngào ngạt, dân tình tha hồ chụp ảnh

Thứ sáu, ngày 14/06/2024 12:50 PM (GMT+7)
Những ngày đầu tháng 6, bên trong nội thành Di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) rực rỡ sắc màu hoa sen, tạo nên khung cảnh yên bình, nên thơ trên vùng đất kinh đô của vương triều nhà Hồ.
Bình luận 0

Bên trong thành nhà Hồ ở Thanh Hóa trồng loại hoa sen cổ, mùi thơm ngào ngạt, dân tình tha hồ chụp ảnh- Ảnh 1.

Theo sử sách ghi lại, thành nhà Hồ thuộc huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) là công trình kiến trúc bằng đá độc đáo được xây dựng vào năm 1397 dưới triều Hồ. Trải qua hơn 600 năm tồn tại, ngày 27/6/2011, tòa thành này chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Đình Minh

Bên trong thành nhà Hồ ở Thanh Hóa trồng loại hoa sen cổ, mùi thơm ngào ngạt, dân tình tha hồ chụp ảnh- Ảnh 2.

Mùa sen ở Di sản thành nhà Hồ thường bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài đến tháng 9 hàng năm. Ảnh: Đình Minh

Bên trong thành nhà Hồ ở Thanh Hóa trồng loại hoa sen cổ, mùi thơm ngào ngạt, dân tình tha hồ chụp ảnh- Ảnh 3.

Năm nay, mùa sen nở đúng dịp, tạo một điểm đến hấp dẫn cho du khách check-in. Ảnh: Đình Minh

Bên trong thành nhà Hồ ở Thanh Hóa trồng loại hoa sen cổ, mùi thơm ngào ngạt, dân tình tha hồ chụp ảnh- Ảnh 4.

Sen bung nở tô điểm cho khung cảnh bên trong nội thành tại Di sản thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Đình Minh

Bên trong thành nhà Hồ ở Thanh Hóa trồng loại hoa sen cổ, mùi thơm ngào ngạt, dân tình tha hồ chụp ảnh- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di sản thành nhà Hồ cho biết: Trong khu vực nội thành, hiện có khoảng 10 hộ dân trồng sen trên các ao hồ, vùng đầm lầy. Ảnh: Đình Minh

Bên trong thành nhà Hồ ở Thanh Hóa trồng loại hoa sen cổ, mùi thơm ngào ngạt, dân tình tha hồ chụp ảnh- Ảnh 6.

Bà Hà Thị Bắc (trú thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Vườn sen của gia đình có diện tích 3.000m2, chỉ trồng 1 vụ/năm. "Nhà tôi trồng sen từ tháng Giêng, đến khoảng tháng 6 thì sen bắt đầu nở hoa, ra búp và cho thu hoạch. Việc trồng sen, tuy lợi nhuận không cao nhưng nó góp phần tô điểm thêm nét đẹp cho thành nhà Hồ nên bà con năm nào cũng trồng", bà Bắc cho biết. Ảnh: Đình Minh

Bên trong thành nhà Hồ ở Thanh Hóa trồng loại hoa sen cổ, mùi thơm ngào ngạt, dân tình tha hồ chụp ảnh- Ảnh 7.

Theo những người trồng sen trong nội thành cho biết thì giống sen được trồng trong nội thành là sen cổ, có mùi thơm ngát, hạt sen nấu chè, đồ xôi ăn rất mát. Ảnh: Đình Minh

Bên trong thành nhà Hồ ở Thanh Hóa trồng loại hoa sen cổ, mùi thơm ngào ngạt, dân tình tha hồ chụp ảnh- Ảnh 8.

Du khách tới tham quan di sản sẽ được chiêm ngưỡng sắc sen, mùi hương thơm ngát khắp hồ trong khu vực nội thành. Ảnh: Đình Minh

Bên trong thành nhà Hồ ở Thanh Hóa trồng loại hoa sen cổ, mùi thơm ngào ngạt, dân tình tha hồ chụp ảnh- Ảnh 9.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm bảo tồn Di sản thành nhà Hồ (tỉnh Thanh Hóa) đã đón tiếp và quảng bá di sản cho hơn 132.000 lượt khách, trong đó có hơn 2.000 lượt khách quốc tế. Ảnh Đình Minh

Bên trong thành nhà Hồ ở Thanh Hóa trồng loại hoa sen cổ, mùi thơm ngào ngạt, dân tình tha hồ chụp ảnh- Ảnh 10.

Ông Nguyễn Văn Long cho biết: Trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nhằm quảng bá di sản đến đông đảo du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Ảnh: Đình Minh.

Đinh Minh (Đại Đoàn Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem