Trồng thanh trà
-
Khác với mọi năm, nhiều nhà vườn tại TX Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho hay, năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên cây thanh trà giảm năng suất. Theo đó, thu mua trái thanh trà tại vườn có giá 40.000-65.000 đ/kg, tại các điểm bán lẻ từ 95.000-130.000 đ/kg, tăng 20.000-25.000 đ/kg so với cùng kỳ.
-
Nhiều hộ hội viên nông ở Thừa Thiên Huế được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ vật tư để phát triển mô hình phát triển trồng thanh trà.
-
Chúng tôi có dịp đến Vĩnh Long để tham quan trải nghiệm, đi từ hướng Cần Thơ về Vĩnh Long ngang qua thị xã Bình Minh có một màu sắc đập vào mắt mình là những loại trái nhỏ màu vàng nghệ trông rất hấp dẫn, dừng chân lại chúng tôi mới tận mắt bắt gặp những chùm Thanh Trà được treo rất lạ và đẹp.
-
Đã có nhiều nông dân ở TP.Huế (Thừa Thiên Huế) trở thành chủ doanh nghiệp, chủ các trang trại, gia trại có doanh tiền tỷ mỗi năm.
-
Những ngày này đi dọc QL1, QL54- đoạn qua TX Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) trái thanh trà đặc sản được bày bán rất nhiều.
-
Sáng 23/12, tại phường Hương Vân (TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở NNPTNT tổ chức tọa đàm khuyến nông với chủ đề “kỹ thuật xử lý cây thanh trà bị ảnh hưởng do mưa lũ”.
-
Mô hình trồng cây thanh trà quy mô tập trung, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, thân thiện môi trường đang mang lại hiệu quả cao cho người dân xã Phong Thu (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).
-
Những cơn mưa đầu thu như thêm sức cho những vườn thanh trà rộ mùa ở xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Trong vườn, ngoài đường đâu cũng rộn không khí mùa vụ. Bạn hàng đến vườn mua thanh trà kẻ hái người vô bao rồi chở bằng xe máy hay chuyển bằng xe tải nhỏ.
-
Phải hơn tháng rưỡi nữa mới đến thời điểm thu hoạch, nhưng hiện 22ha (gần 5.300 gốc) thanh trà cho quả đại trà trong tổng số 49,5ha thanh trà trên địa bàn xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được thương lái đặt mua tại vườn từ trước.
-
Ông Nguyễn Hoàng Chương, Chủ tịch UBND xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long nói với chúng tôi với vẻ tiếc nuối: “Chưa năm nào thanh trà lại thất mùa thảm hại như năm nay. Tỷ lệ thất thu chiếm trên 90% diện tích trồng. Người dân rất bức xúc và lo lắng bởi “ bỏ thì thương, vương thì tội...".